Thứ 6, 26/04/2024 18:48:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:02, 23/03/2020 GMT+7

Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn

Minh Luận
Thứ 2, 23/03/2020 | 11:02:00 263 lượt xem
BPO - Sáng 23-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Dự lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu, kêu gọi toàn dân tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhân dân bị hạn hán
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đóng góp tiền hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và nhân dân bị hạn hán

Tại lễ phát động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào, nhân dân trong tỉnh, các tỉnh khu vực Tây Nam bộ đang bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Công ty Bất động sản Thành Phương ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các hộ dân bị hạn hán

Phát biểu tại lễ phát động, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền mong muốn, mỗi người dân Bình Phước nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tùy theo khả năng của mình đóng góp tiền, hiện vật, công sức, ý tưởng… góp thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đồng hành cùng đồng bào, nhân dân trong tỉnh và các tỉnh bạn trong khu vực đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị, mỗi người dân tự giác chấp hành quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế và các cấp chính quyền với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19; mỗi xã, phường, thôn, ấp, tổ dân phố, mỗi gia đình là một “pháo đài” phòng, chống dịch.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ đã ủng hộ trực tiếp hơn 3 tỷ đồng.

  • Từ khóa
33182

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu