Thứ 7, 27/04/2024 09:43:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:18, 25/09/2020 GMT+7

Hội nghị Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025

Trần Cảnh
Thứ 6, 25/09/2020 | 15:18:00 220 lượt xem
BPO - Sáng nay 25-9, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả công tác quý 3, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong việc kiện toàn bộ máy, đưa hoạt động của Ban Chấp hành đi vào nề nếp ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối.

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần tuyết Minh phát biểu tại hội nghị

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ khối sớm thông qua quy chế làm việc. Trong đó, quy chế phải được xây dựng khoa học, có sự điều chỉnh phù hợp tùy theo tình hình thực tế để Ban chấp hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2020 và toàn khóa phải hướng đến việc chủ động phòng ngừa vi phạm, tạo điều kiện cho tổ chức cơ sở đảng phát triển trong sạch vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, Đảng bộ khối cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Bù Đăng. Qua đó thực hiện có chiều sâu công tác an sinh xã hội cũng như góp phần xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương của Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, quý 3-2020, Ban Tổ chức Đảng bộ khối đã thẩm định hồ sơ, tham mưu Ban Thường vụ kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 35 đảng viên dự bị; đề nghị phát thẻ đảng viên cho 35 đảng viên.

Quý 3-2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 3.311 tỷ đồng, lợi nhuận 304 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 191 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội đã được các cơ quan, doanhh nghiệp thực hiện tốt với trên 5,7 tỷ đồng.

  • Từ khóa
35215

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu