Thứ 7, 27/04/2024 00:35:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:13, 05/02/2020 GMT+7

Hết lòng vì trẻ thơ

Khắc Bảy
Thứ 4, 05/02/2020 | 15:13:00 410 lượt xem
BPO - 22 năm gắn bó với bậc học mầm non, cô Nguyễn Thị Sen (SN1971), Hiệu trưởng Trường mầm non Thuận Phú, xã Thuận Phú (Đồng Phú) luôn học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ giảng dạy và chăm sóc học sinh ngày càng tốt hơn.

Quê ở Quảng Bình, năm 1982, cô Sen theo cha mẹ vào Bình Phước lập nghiệp. Năm 1995, cô được Nông trường cao su Tân Thành cử tuyển học lớp sơ cấp mầm non hệ vừa học vừa làm theo diện con em công nhân. Năm 1997, cô về giảng dạy tại Trường mầm non Hoa Mai thuộc xã Tân Thành (Đồng Xoài). Năm 2000, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường mầm non Thuận Lợi (Đồng Phú). Cô nhanh chóng ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, lấy lực lượng đảng viên làm nòng cốt, đồng thời sắp xếp, giao nhiệm vụ phù hợp năng lực, sở trường của từng người. Trong sinh hoạt, cô luôn làm gương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cô Nguyễn Thị Sen nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Trường mầm non Sơn Ca năm học 2017-2018

Cô Sen cho rằng, muốn triển khai bất cứ chủ trương, kế hoạch gì thì người đứng đầu bao giờ cũng phải tiên phong, gương mẫu thực hiện. Năm 2012, cô được Phòng GD-ĐT Đồng Phú chuyển về phụ trách công tác thanh tra ngành giáo dục. Năm 2014, cô được phân công về làm Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca. Tháng 8-2019, Mầm non Sơn Ca và Mầm non Hoa Hồng sáp nhập thành Trường mầm non Thuận Phú. Hiện trường có 1 điểm chính và 3 điểm lẻ, có điểm lẻ cách điểm chính đến 15km nên rất khó khăn trong quản lý, trong khi cơ sở vật chất cũ. Năm học 2018-2019, cô Sen tham mưu UBND huyện đầu tư, nâng cấp 4 phòng học, 4 phòng chức năng, xây dựng lại khu vườn cổ tích, sắp xếp lại hệ thống hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời tại sân trường, xây dựng hàng rào... với tổng kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng.

Cô luôn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên nhà trường; chủ động phối hợp Công đoàn trường vận động giáo viên, nhân viên hưởng ứng các cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, như: Góp vốn giúp nhau làm kinh tế, tạo điều kiện cho giáo viên được vay vốn từ ngân hàng... 

Với những đổi mới sáng tạo, cô Sen đã được các cấp lãnh đạo, phụ huynh, học sinh tin tưởng, yêu mến. Trường mầm non Thuận Phú hiện dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện. Năm học 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, Mầm non Sơn Ca được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; năm học 2015-2016, 2017-2018 trường nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; năm học 2017-2018, trường nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Võ Trúc Quỳnh, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú cho biết: Trường mầm non Thuận Phú dẫn đầu ngành giáo dục mầm non của huyện. Trong các hội thi, như: Bé thông minh vui khỏe, giáo viên dạy giỏi..., trường luôn đoạt giải cao cấp tỉnh và huyện. Cô Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng trường luôn có những sáng kiến, giải pháp để đưa chất lượng giáo dục của trường đi lên và được áp dụng trong toàn tỉnh. 

Hơn 22 năm công tác, cô Sen nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đặc biệt, năm học 2009-2010, cô được Bộ GD-ĐT tôn vinh danh hiệu cán bộ quản lý giỏi toàn quốc giai đoạn 2005-2010; năm học 2012-2013 và 2015-2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tại lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019, cô vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

  • Từ khóa
2370

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu