Thứ 7, 27/04/2024 01:02:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:14, 28/07/2020 GMT+7

Đại hội Hội bảo trợ NKT-TMC&BNN huyện Chơn Thành lần thứ III

Đỗ Trình
Thứ 3, 28/07/2020 | 13:14:00 377 lượt xem
BPO - Sáng ngày 28-7, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) huyện Chơn Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.
Lãnh đạo huyện Chơn Thành tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội bảo trợ NKT-TMC&BNN huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2019-2024

Hiện nay toàn huyện Chơn Thành hiện có 681 NKT và 24 TMC. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội bảo trợ NKT-TMC&BNN huyện Chơn Thành đã huy động các nguồn lực được 2 tỷ 123 triệu đồng để tặng quà, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo để có điều kiện chữa bệnh, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, hội phối hợp với Mái ấm Minh Trần vận động giúp đỡ hàng tháng cho 70 hộ nghèo, khó khăn, tổng trị giá 840 triệu đồng; duy trì bếp cơm tình thương tại Trung tâm y tế huyện, trị giá 637 triệu đồng. Ngoài ra, còn phối kết hợp với các nhà từ thiện tổ chức chương trình “Khát vọng sống” và “Chia sẻ nỗi đau” cho 3 hộ gia đình, với tổng trị giá hỗ trợ là 502 triệu đồng. Trao tặng 8 xe lăn, xe lắc, hỗ trợ khám chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, trị giá hơn 200 triệu đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ khác… Các hoạt động từ thiện nhân đạo của hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội bảo trợ NKT-TMC&BNN huyện Chơn Thành sẽ tiếp tục làm cầu nối để các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ưu tiên chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em, phẫu thuật mắt, phẫu thuật cho trẻ bị khuyết tật, dị tật. Đồng thời, hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc thực hiện chương trình nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đại biểu vào Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó ông Trần Văn Trung giữ chức Chủ tịch hội và bà Đào Thị Khuyên giữ chức Phó chủ tịch hội.
 

  • Từ khóa
34705

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu