Thứ 7, 27/04/2024 03:19:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:04, 19/02/2020 GMT+7

Chơn Thành: Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,4 tỷ đồng

Trọng Phước
Thứ 4, 19/02/2020 | 10:04:00 248 lượt xem
BPO - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Chơn Thành đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp trong công tác vận động tạo nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Năm 2019, UBMTTQVN huyện vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 1 tỷ 406 triệu đồng. Trong đó, dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 (từ ngày 17-10 đến 18-11-2019), Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, chủ trì tổ chức lễ phát động, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 906 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Chơn Thành khởi công xây dựng đường nông thôn mới tại xã Minh Thắng

Từ nguồn quỹ vận động được, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã xây tặng và bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 1,15 tỷ đồng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 285 triệu đồng để xây dựng 19 căn nhà tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình 33 của Chính phủ, mỗi căn trị giá 15 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã hỗ trợ xây tặng 4 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 214,5 triệu đồng cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; sửa chữa 2 căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp, trị giá 65 triệu đồng.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các xã, thị trấn vận động nhân dân đóng góp được 2,2 tỷ đồng, 49 ngày công cùng chính quyền cơ sở xây dựng 4,96km đường bê tông xi măng, 1km đường nhựa, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng 21 căn nhà đại đoàn kết cho 21 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 1,05 tỷ đồng.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được MTTQ các cấp duy trì thực hiện hiệu quả. MTTQ các xã, thị trấn phối hợp các tổ chức tôn giáo tặng 800 phần quà, trị giá 266,5 triệu đồng cho hộ nghèo vào dịp lễ; tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo; duy trì bếp ăn tình thương cấp cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Cứu trợ” tỉnh được 12,8 triệu đồng; vận động ông Nguyễn Tấn Phước (ấp 7, xã Minh Thắng) hỗ trợ hằng tháng 4 triệu đồng cho hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất và những người bị bệnh hiểm nghèo của xã...

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp lực lượng công an và cơ quan chức năng liên quan củng cố kiện toàn 70 tổ an ninh nhân dân, 72 tổ hòa giải, 574 tổ tự quản, 80 tổ liên gia tự quản, 3 tổ xung kích làm nòng cốt trong thực hiện phong trào. Xây dựng và duy trì hoạt động 19 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

  • Từ khóa
63448

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu