Thứ 7, 27/04/2024 06:34:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:05, 15/06/2020 GMT+7

Bù Đốp khởi công xây dựng 10 căn nhà khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Như Tình
Thứ 2, 15/06/2020 | 11:05:00 612 lượt xem
BPO - Sáng ngày 15-6, UBND huyện Bù Đốp phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng 10 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng cho Thường trực Huyện ủy Bù Đốp

Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước trao bảng tượng trưng cho Thường trực Huyện ủy Bù Đốp

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công

Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích 67,5m2, bao gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, hệ thống diện, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh tự hoại. Kết cấu mái lợp tôn; xà gồ thép; nền lát gạch men; hệ thống cửa bằng sắt; tường xây gạch xi măng phủ sơn nước. Tổng kinh phí xây dựng là 1 tỷ 200 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 800 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước 400 triệu đồng.

Bù Đốp là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đề án xây dựng nhà ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống, định cư lâu dài, an tâm làm ăn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó cũng giúp giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào đầu tháng 8-2020. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Quân sự thành phố Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa
10162

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu