Thứ 7, 27/04/2024 02:51:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:16, 11/01/2018 GMT+7

Xây dựng phong cách người CAND vì nhân dân phục vụ

Thứ 5, 11/01/2018 | 06:16:00 3,598 lượt xem
BP - Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng công an toàn quốc triển khai thực hiện từ đầu năm 2017. Mục tiêu của cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đặc biệt là cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS.

Tại Bình Phước, ngày 20-2-2017, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 và Kế hoạch số 22/KH-CAT-PX15 để lãnh đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động của Công an tỉnh gồm 14 đồng chí, do Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng - hậu cần - kỹ thuật làm Trưởng ban.

Đi vào chiều sâu

Xác định việc thực hiện cuộc vận động là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-NC chỉ đạo UBND các huyện, thị xã; sở, ban, ngành, đoàn thể; doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh giám sát lực lượng công an Bình Phước thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lập công dâng Bác”

Sau hơn 10 tháng triển khai thực hiện cuộc vận động trong lực lượng công an toàn tỉnh, bước đầu đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh và dần đi vào chiều sâu. Đội ngũ CBCS tự giác thực hiện cuộc vận động bằng những nội dung cụ thể như: Phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, khi thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội và sinh hoạt cộng đồng; Phong cách người CAND nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Từ đó, từng CBCS nắm rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động và tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tự giác chấp hành điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, ứng xử có văn hóa với đồng chí, đồng đội và nhân dân; giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong, thái độ ân cần, chu đáo, tận tình giúp đỡ người dân khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

Trong đợt tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho lực lượng công an 3 cấp tại 88/92 xã với tổng 6.605 người tham dự, đã có 976 ý kiến góp ý cho lực lượng công an chính quy, trong đó trên 50% ý kiến khen ngợi lực lượng công an mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc chuyển biến tích cực; nơi tiếp công dân bố trí gọn gàng, sạch sẽ.

Vì nhân dân phục vụ

Trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an trong tỉnh chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 1/2 đến 2/3 lần so với quy định. Đưa 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Quá trình tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh luôn đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, công khai, minh bạch”. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh chuyển giao trả 25.762 giấy chứng minh nhân dân, 9.745 hộ chiếu và 462 chứng nhận đăng ký xe cho người dân, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để cập nhật thông tin, cung cấp các thủ tục hành chính, biểu mẫu cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, tiện lợi hơn.

 

Lực lượng Công an tỉnh tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua “Lập công dâng Bác”

Việc quán triệt thực hiện sâu rộng cuộc vận động còn tạo môi trường thi đua sôi nổi, xung kích lập công của CBCS trên tất cả mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Nổi bật, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh đã kiềm chế, kéo giảm 5,8% số vụ so với cùng kỳ năm 2016 (788/837 vụ), không để xảy ra các vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tai nạn giao thông cũng được kiềm chế và giảm trên cả 3 tiêu chí, giảm 3% số vụ (293/302), giảm 0,6% số người chết (170/171) và giảm 14% số người bị thương (259/301) so với năm 2016.

Lực lượng công an trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ nhân dân. CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã đóng góp 4 ngày lương ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, quỹ nghĩa tình đồng đội và các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gần 2 tỷ đồng; vận động và tổ chức trao tặng 12.991 phần quà trị giá gần 5 tỷ đồng; xây dựng 11 căn nhà tình thương, trị giá 515 triệu đồng; tặng 42 xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo với tổng trên 180 triệu đồng; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai 35 ngày công. Ngoài ra, CBCS còn tổ chức nấu cơm, cháo từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và nhiều hoạt động tình nguyện khác.

Từ cuộc vận động đã có thêm nhiều tập thể và cá nhân được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân gửi thư cảm ơn, khen ngợi về tinh thần trách nhiệm trong công tác và phục vụ nhân dân. Trong đó có hàng trăm cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, các tổng cục thuộc Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

những nhiệm vụ trọng tâm

Ghi nhận sự biểu dương của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã và đang trở thành động lực để đội ngũ CBCS công an Bình Phước tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Xây dựng các tiêu chí về phong cách người CAND; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS và triển khai thực hiện trong lực lượng công an toàn tỉnh. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS. Phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và nhân dân tiếp tục giám sát, lấy ý kiến đóng góp về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại tá Nguyễn Văn Rại
Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an Bình Phước

  • Từ khóa
19795

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu