Thứ 7, 27/04/2024 03:27:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:03, 14/03/2014 GMT+7

Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra còn thấp

Thứ 6, 14/03/2014 | 15:03:00 1,536 lượt xem

Hôm qua (13-3), Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm dự và phát biểu chỉ đạo.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông Phạm Phước Hải, Nguyễn Văn Giúp

 
Năm 2013, ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 49 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện 47/94 đơn vị có vi phạm, chủ yếu ở các lĩnh vực tài chính ngân sách, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và đầu tư xây dựng cơ bản. Trên cơ sở sai phạm, các đoàn thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 28 tổ chức và 39 cá nhân, đề nghị thu hồi nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng. Trong thanh tra chuyên ngành, ngành đã thực hiện 753 cuộc thanh, kiểm tra, phát hiện 5.581 tổ chức, cá nhân vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách thuế, nợ thuế; gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất - kinh doanh; vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông; vi phạm trong phân phối hàng hóa, dược phẩm, thiết bị y tế... Ngành đã ban hành 4.954 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Ngành thanh tra tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, như: Việc bố trí lực lượng và phương pháp tiến hành ở một số cuộc thanh tra chưa khoa học. Nhiều cuộc thanh tra chưa phát hiện được tham nhũng, còn kéo dài, nhất là giai đoạn xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, công tác xây dựng kế hoạch thiếu thống nhất, còn chồng chéo, nhất là ở các lĩnh vực chuyên ngành như thuế, lao động, môi trường.

Năm 2013, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 5.806 lượt công dân tới khiếu nại tố cáo, tăng 3.495 lượt so với cùng kỳ. Hầu hết nội dung liên quan đến công tác đền bù, thu hồi đất, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách, đặc biệt là liên quan đến việc thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Năm 2014, ngành thanh tra tỉnh tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, ngành trên lĩnh vực quản lý; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra... Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra thuộc kế hoạch cùng các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành thanh tra tỉnh trong năm 2013, đồng thời yêu cầu ngành thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Dịp này, Chánh thanh tra tỉnh Phạm Phước Hải, Phó chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Giúp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh.                                   

Lâm Phương

 

  • Từ khóa
5800

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu