Thứ 7, 27/04/2024 01:04:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:20, 17/10/2017 GMT+7

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở Lộc Ninh tăng

Thứ 3, 17/10/2017 | 09:20:00 144 lượt xem

BP - Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lộc Ninh tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ X, diễn ra ngày 6-10-2017, hộ nghèo của huyện cuối năm 2016 tăng 0,38% so đầu năm (năm 2017 chưa xét). Ngoài nguyên nhân do diễn biến khí hậu thất thường, mất mùa hồ tiêu, trái cây, giá nông sản thấp, tỷ lệ hộ nghèo tăng còn do điều tra theo phương thức đa chiều.

Cụ thể, đầu năm 2016, tổng hộ nghèo toàn huyện là 1.969, chiếm 6,78% tổng số hộ, trong đó 937 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Kết quả rà soát cuối năm 2016, tổng hộ nghèo toàn huyện đã tăng lên 2.084, tăng 0,38% so đầu năm, trong đó đồng bào DTTS 1.092 hộ (tăng 155 hộ). Hiện Lộc Ninh vẫn còn 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 10% là: Lộc Quang 19,97%, Lộc Phú 18,15%, Lộc Thành 14,17% và Lộc Khánh 12,38%. Các xã này đều có tỷ lệ đồng bào DTTS trên 40%, nghèo chủ yếu do thiếu đất sản xuất, giá nông sản, heo hơi giảm sâu.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phan Thị Hòa cho biết, đầu năm 2016, thực hiện tổng điều tra hộ nghèo và cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều phải qua nhiều bước với nhiều biểu mẫu mang tính trừu tượng. Điều tra viên ở xã, thị trấn và thôn, ấp tuy đã được tập huấn nhưng khi thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa biết cách tính điểm hộ nghèo nên đã bỏ sót đối tượng. Đầu năm 2016, có gần 90% phiếu nghiệm thu thống kê các xã, thị trấn làm sai. Thông tư hướng dẫn số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-6-2016 đã quy định cụ thể hơn trong việc rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo xã, thị trấn hằng năm nên các xã, thị trấn đã rà soát lại và bổ sung đối tượng bỏ sót. Đó cũng là nguyên nhân tăng hộ nghèo so với đầu năm của huyện Lộc Ninh. 

P.T

 

  • Từ khóa
59750

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu