Thứ 7, 27/04/2024 05:05:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 23:00, 25/05/2012 GMT+7

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản Hida Harumitsu thăm và làm việc tại Bình Phước

Thứ 6, 25/05/2012 | 23:00:00 1,524 lượt xem

Hôm nay 25-5, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh Hida Harumitsu đã đến chào xã giao và đi thăm một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Hida Harumitsu có Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu và lãnh đạo một số ngành chức năng của tỉnh.

Làm việc tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch Trương Tấn Thiệu đã giới thiệu với Tổng lãnh sự Hida Harumitsu về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, những thuận lợi, khó khăn trong phát triển của Bình Phước. Chủ tịch Trương Tấn Thiệu đã dành nhiều thời gian để giới thiệu về các khu công nghiệp, tình hình thu hút đầu tư, những thuận lợi trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Chủ tịch Trương Tấn Thiệu làm việc với Tổng lãnh sự Hida Harumitsu tại trụ sở UBND tỉnh Bình Phước

Chủ tịch Trương Tấn Thiệu cũng đề nghị Tổng lãnh sự Hida Harumitsu giúp đỡ trong việc làm cầu nối, giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp của Nhật Bản đến Bình Phước đầu tư. Đặc biệt, thời gian tới Bình Phước sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản nên rất cần sự kết nối của Tổng lãnh sự Hida Harumitsu.

Liên minh hợp tác xã Bình Phước đề xuất với Tổng lãnh sự Hida Harumitsu quan tâm dành cho Bình Phước một số chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại đối với 4 lĩnh vực:

Viện trợ sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làm ra sản phẩm có ích cho xã hội và giải quyết việc làm cho lao động nghèo, lao động đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cấp, xây dựng kiên cố các điểm nhà trẻ, điểm trường mầm non, điểm trường tiểu học ở các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Nâng cấp xây dựng trạm xá ở các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Nâng cấp, xây dựng kiên cố cầu, cống, đường bộ ở các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Chủ tịch Trương Tấn Thiệu trao đổi với Tổng lãnh sự Hida Harumitsu về đặc điểm dân cư, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, những khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đề nghị Tổng lãnh sự Hida Harumitsu giúp đỡ trong việc dành cho Bình Phước các dự án hỗ trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam.

Tổng lãnh sự Hida Harumitsu cho rằng Bình Phước có nhiều lợi thế trong phát triển cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao, các phụ phẩm trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm ra sản phẩm có ích cho xã hội.

Tổng lãnh sự Hida Harumitsu cũng cho rằng nếu Bình Phước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản thì nên tổ chức ngay tại Nhật Bản, sẽ cho hiệu quả cao hơn. Bởi khi đó Bình Phước sẽ tiếp cận nhiều hơn, giới thiệu được tốt hơn với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Về 4 đề nghị của Liên minh hợp tác xã Bình Phước đối với chương trình viện trợ của Nhật Bản, Tổng lãnh sự Hida Harumitsu đã đề nghị làm văn bản gửi đến Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở báo cáo với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và sẽ thuận lợi hơn.

Sau khi làm việc buổi sáng tại trụ sở UBND tỉnh, chiều 25-5, Tổng lãnh sự Hida Harumitsu đã đi thăm một số khu công nghiệp tại huyện Chơn Thành.

Trần Phương

  • Từ khóa
4331

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu