Thứ 7, 27/04/2024 02:44:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:50, 29/08/2019 GMT+7

Tỏa sáng truyền thống thanh niên xung phong

Thứ 5, 29/08/2019 | 08:50:00 222 lượt xem

BP - Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) trong tỉnh đã vận động tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trao tặng 22 sổ tiết kiệm, 3.952 phần quà, 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Xây dựng nguồn quỹ khuyến học với tổng 153 triệu đồng, trao 51 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi là con cháu cựu TNXP. Các cơ sở hội xây dựng nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội trị giá hơn 200 triệu đồng dùng để thăm hỏi, động viên hội viên lúc bệnh tật, phúng viếng.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Trần Văn Vang tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏiChủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Trần Văn Vang tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, hội cựu TNXP các huyện, thị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giúp nhau làm kinh tế giỏi. Phát huy nội lực, các tổ chức hội trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng nguồn quỹ với tổng gần 4 tỷ đồng giúp hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo. Ngoài các mô hình do Tỉnh hội phát động như: nuôi heo đất gần 300 triệu đồng, hũ gạo tình thương được 2.372kg; một số đơn vị như Hớn Quản, Chơn Thành còn tạo được nguồn vốn xoay vòng gần 90 triệu đồng giúp nhau làm kinh tế. Các huyện, thị, thành hội chủ động thành lập câu lạc bộ, mô hình trồng trọt, chăn nuôi như: Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế cây điều của đơn vị Phú Riềng; trồng cây ăn trái, nuôi heo nái của đơn vị Chơn Thành với tổng vốn lên đến hàng trăm triệu đồng. Đơn vị Lộc Ninh còn giúp nhau 550 công thu hoạch tiêu cho hội viên.

Với tinh thần “Trẻ xông pha, về già mẫu mực”, hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh luôn gương mẫu, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Các cơ sở hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền mang tính giáo dục truyền thống cao như: Tổ chức giao lưu văn nghệ với các đoàn thể trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh thành lập 21 câu lạc bộ văn thơ, 29 câu lạc bộ dưỡng sinh, 37 câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”, 12 câu lạc bộ văn nghệ, tổ chức  29 chuyến về nguồn cho 412 hội viên tại các địa chỉ đỏ và thăm lại chiến trường xưa; tổ chức 58 buổi nói chuyện chuyên đề. Đơn vị Chơn Thành còn tổ chức thực hiện quản lý, vệ sinh 1.700m đường nông thôn mới, quản lý 500m đèn đường... Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp đoàn thanh niên các cấp tổ chức nhiều buổi nói chuyện giao lưu gặp gỡ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Trần Văn Vang, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Đến nay, 11/11 huyện, thị, thành phố có ban chấp hành hội; 75 xã, phường, thị trấn có ban chấp hành hội và ban liên lạc. Toàn tỉnh có 2.358 hội viên cựu TNXP. 9/11 huyện, thị xã, thành phố thành lập ban công tác nữ để chăm lo hội viên nữ.

Vũ Hằng

  • Từ khóa
62733

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu