Thứ 7, 27/04/2024 02:07:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:25, 24/10/2014 GMT+7

Tiếp tục kiểm điểm trước dân các đối tượng bị Fulro lưu vong lôi kéo

Thứ 6, 24/10/2014 | 15:25:00 2,094 lượt xem

>> Kiểm điểm trước dân các đối tượng bị Fulro lưu vong lôi kéo

BPO - Sáng ngày 24-10, tại hội trường thôn Đặk La, xã Đắk Nhau, UBND huyện Bù Đăng tiếp tục tổ chức kiểm điểm trước dân đối với Điểu Cấp, sinh năm 1970, dân tộc Mơnông, bị kẻ xấu lôi kéo tham gia tổ chức Fulro.

Điểu Cấp cam kết không nghe theo kẻ xấu xúi dục trước nhân dân và cấp ủy, chính quyền

Tham dự buổi kiểm điểm có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, huyện Bù Đăng; đại diện các phòng, ban của Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã và 100 đại biểu là già làng, người có uy tín và đông đảo đồng bào các dân tộc ở xã Đắk Nhau.

Theo Công an xã Đắk Nhau, trong thời gian làm rẫy ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Điểu Cấp bị một số kẻ xấu ở đây dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức Fulro lưu vong.

Mặc dù Điểu Cấp và các đối tượng hoạt động lén lút, nhưng vẫn bị nhân dân và cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Tại buổi kiểm điểm trước nhân dân, Điểu Cấp đã tường trình sự việc; đồng thời thành khẩn xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân về hành động sai trái của mình.

Điểu Cấp cũng khẳng định Fulro là một tổ chức phản động, chống phá cách mạng Việt Nam.

Tại buổi kiểm điểm, các cơ quan và ngành chức năng tiếp tục phân tích, làm rõ thêm những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; đồng thời đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời báo chính quyền, ngành chức năng khi phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu để đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quang Minh 

  • Từ khóa
25733

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu