Thứ 7, 27/04/2024 03:19:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:28, 05/07/2019 GMT+7

Tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động

Thứ 6, 05/07/2019 | 09:28:00 385 lượt xem
BP - Ngày 4-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có các phó thủ tướng; đại diện các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương. Tại điểm cầu Bình Phước, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Phước

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: 6 tháng qua, kinh tế vĩ mô của nước ta ổn định; lạm phát được kiểm soát tốt; tăng trưởng GDP, thu ngân sách, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, phát triển doanh nghiệp đều đạt khá. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,76%, mức này cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011-2017. Ngành nông nghiệp nỗ lực vượt khó, đạt mức tăng trưởng 2,39%. Đặc biệt, thủy sản tăng đến 6,45%, cao nhất trong 9 năm trở lại đây; gia cầm tăng 7%, bù đắp một phần thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Tổng cầu tiếp tục tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,5%, cao nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng tín dụng 6 tháng chỉ khoảng 7%. Xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục với 9,1 tỷ USD. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và trực tiếp theo dõi nắm bắt tình hình, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thời gian qua nổi lên một số vấn đề các địa phương, bộ, ngành cần tập trung thảo luận như: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, đến nay 60/63 tỉnh, thành phố có dịch, phải tiêu hủy trên 2,82 triệu con lợn, chiếm 10% tổng đàn. Nắng nóng kéo dài trên diện rộng làm giảm năng suất lúa, cây trồng, vật nuôi; nguy cơ hạn hán, thiếu nước trầm trọng ở một số khu vực có thể diễn ra. Diện tích trồng rừng tập trung giảm 5%; diện tích rừng bị cháy tăng, nhất là vụ cháy rừng tại tỉnh Hà Tĩnh là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các vùng trên cả nước. Tỷ lệ tồn kho ngành chế biến, chế tạo tăng 16,1%. Nhiều dự án trọng điểm về năng lượng, giao thông, hạ tầng chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng. Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản giảm, do giá giảm.

Hội nghị nghe các địa phương báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, nhất là các vấn đề nổi cộm trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị các bộ, ngành, Chính phủ một số vấn đề cần quan tâm, giải quyết trong thời gian tới...

2019 là năm bứt phá để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020). Do đó, trong 6 tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu với quyết tâm cao nhất. Trong đó tập trung 7 nội dung chủ yếu: Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới và khu vực. Khẩn trương đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tăng trưởng xuất nhập khẩu; lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn cụ thể. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án...

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
28793

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu