Thứ 7, 27/04/2024 08:45:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:26, 07/11/2018 GMT+7

Thượng úy Điểu Bưa tận tâm với công việc

Thứ 4, 07/11/2018 | 13:26:00 629 lượt xem
BP - Thượng úy Điểu Bưa (ảnh) sinh năm 1986, tại xã Tân Hưng (Hớn Quản). 12 năm tuổi quân thì anh có 7 năm đón tết tại Đồn biên phòng Đắc Quýt, Bộ đội biên phòng tỉnh. Anh Điểu Bưa nói: “Mình nhà gần, có thể tranh thủ về thăm gia đình cũng được, nhường lại cho những đồng chí quê ở xa về đón tết cùng gia đình...”. Sau anh Điểu Bưa còn 4 em, trong đó 2 người đang công tác ở UBND xã Tân Hưng và Công an huyện Hớn Quản. Anh và 2 người em kế đều là đảng viên.

Là Đội trưởng Đội vũ trang Đồn biên phòng Đắc Quýt, Thượng úy Điểu Bưa luôn ý thức rèn luyện tư cách đạo đức trong sáng, cần mẫn, tận tâm với công việc đơn vị giao. Anh không nề hà tránh né, đùn đẩy công việc dù khó khăn phức tạp đến mấy. Xe công tác của đồn đưa chúng tôi đến thăm cột mốc 64. Đêm đó trời mưa to, gió lớn, con đường bê tông vành đai biên giới nhiều đoạn cây cối bị gió quật gãy đổ ra đường. Anh nhanh nhẹn cùng chiến sĩ lấy rựa phát quang. Thời tiết khu vực biên giới rất phức tạp. Vào mùa mưa, mỗi lần đi tuần và kiểm tra cột mốc, đường phân định ranh giới, cán bộ, chiến sĩ thường bị vắt, muỗi đeo bám. Mưa lớn nhiều giờ thường gây lũ, nước cuốn đất sạt lở, cây bị xói gốc đổ chắn ngang đường, tiềm ẩn rủi ro khôn lường...” - Thượng úy Điểu Bưa cho biết.

Phước Thiện là xã biên giới nghèo của huyện Bù Đốp, đây là địa bàn Đồn biên phòng Đắc Quýt phụ trách. Diện tích xã rộng, rừng, đồi nhiều, đời sống người dân còn khó khăn. Tội phạm thường lợi dụng địa bàn Phước Thiện rộng, nhà dân thưa thớt và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để đưa tài sản trộm cắp, chủ yếu là xe máy qua biên giới tiêu thụ. Trong những năm qua, Đội vũ trang Đồn biên phòng Đắc Quýt đã tổ chức tuần tra 247 lần theo kế hoạch, với 1.235 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời tham gia bảo vệ Đội phân giới cắm mốc của tỉnh cắm 9 mốc phụ. “Đồn thường xuyên tuyên truyền người dân khu vực biên giới cảnh giác không chứa chấp tội phạm. Dân thấy người lạ khả nghi là báo lực lượng vũ trang đồn biết, hay báo đội vận động quần chúng, hoặc lực lượng công an, dân quân địa phương” - Thượng úy Điểu Bưa nói.

Với lối sống giản dị, lành mạnh trong sinh hoạt và công tác, Thượng úy Điểu Bưa luôn hòa đồng với quần chúng, đồng chí, đồng đội, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Anh thẳng thắn phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái làm phương hại uy tín của Đảng. Anh luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2014-2016, Đội vũ trang đạt danh hiệu tiên tiến; năm 2016, đội được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng giấy khen, do có thành tích trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đội trưởng Đội vũ trang Điểu Bưa.

Ghi nhận thành tích, năm 2014 Thượng úy Điểu Bưa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2015 được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng giấy khen, đồng thời đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; năm 2016, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh...

Duy Hiến

  • Từ khóa
24102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu