Thứ 7, 27/04/2024 02:48:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:40, 11/12/2014 GMT+7

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bình Phước

Thứ 5, 11/12/2014 | 07:40:00 1,374 lượt xem
BP - Chiều 9-12, đoàn cán bộ do thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Phước đã đạt được thời gian qua

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu báo cáo với đoàn công tác một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các doanh nghiệp, nên năm 2014 kinh tế Bình Phước tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết và tăng cao so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 40%; công nghiệp - xây dựng 31,9%; dịch vụ 28,1%. Thu nhập bình quân ước đạt 39,05 triệu đồng/người/năm, tăng 9% so với năm 2013. Toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. An ninh biên giới luôn được ôn định, các cột mốc, cọc dấu đường phân giới được bảo vệ nguyên trạng, không xảy ra vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Đối với việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến 3 vụ việc: 323 ha cao su, vụ nhà liên kế, vụ rừng giá tỵ; xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên. Đối với việc khắc phục các vụ việc theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến các dự án giao đất, cho thuê đất, đến nay đã xử lý dứt điểm 16 vụ; 2 vụ cơ bản đã khắc phục xong; 3 vụ còn vướng mắc đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng và các phó bí thư tỉnh ủy cũng kiến nghị với trung ương, Bộ Quốc phòng sớm xem xét thành lập ban biên giới để có cơ sở hỗ trợ đồng bộ, phân bố hợp lý nguồn vốn. Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng kiến nghị xem xét việc dừng cổ phẩn hóa đối với các công ty cao su vì dễ gây thất thoát về đất đai và nảy sinh nhiều bất cập trong việc sử dụng lao động khi chuyển từ quản lý nhà nước sang tư nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Phước đạt được trong năm 2014. Trước tình hình chính trị diễn biến phức tạp ở nước bạn Campuchia, thượng tướng đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh phải luôn chủ động bảo vệ tuyến biên giới, đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận và cho biết sẽ có ý kiến cụ thể với trung ương. Đồng chí mong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Cũng trong chuyến công tác này, thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, tặng quà Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thị xã Đồng Xoài, các hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại địa phương.     

Diệc Quyền

  • Từ khóa
12249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu