Thứ 6, 29/03/2024 07:18:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 17:33, 06/05/2019 GMT+7

Tàu kiểm ngư KN-490 khởi hành đi thăm, làm việc với quân, dân quần đảo Trường Sa

Thứ 2, 06/05/2019 | 17:33:00 1,122 lượt xem
BPO - Đúng 17 giờ chiều 6-5, đoàn công tác số 11 của Quân chủng Hải quân đã khởi hành rời bờ biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đi thăm, làm việc với quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

>> Đoàn công tác số 11 đi thăm, làm việc với quân, dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1
>> Đoàn cán bộ Bình Phước ra thăm chiến sĩ, nhân dân ở Trường Sa

>> Bình Phước với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
>> Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực về biển đảo, biên giới
>> Biển đảo trong tim người Việt Nam
>> [Video] Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết phối hợp tuyên truyền
>> [Video] Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Bình Phước hướng về biển đảo Tổ quốc”
>> 3 nội dung phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Trước đó, chỉ huy và chiến sĩ hải quân tàu kiểm ngư KN-490 đã thực hiện nghi thức đón trưởng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân, chỉ huy tàu và trưởng đoàn cán bộ của các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, TP. Hải Phòng và tỉnh Bình Phước.

Dự kiến đoàn công tác gồm 183 đại biểu và khoảng 70 cán bộ, kỹ sư, chiến sĩ hải quân sẽ đi thăm 10 đảo và 1 nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa. Tàu kiểm ngư KN-490 là tàu tuần tra xa bờ đa năng, hiện đại. Tàu được hạ thủy ngày 29-11-2015 tại Nhà máy đóng tàu Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau đó được bàn giao cho Vùng 4 Hải quân tháng 6-2016.

Tàu kiểm ngư KN-490 có công suất 3.004 mã lực, chiều dài 90,5m, rộng 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước 2.400 tấn, được trang bị 4 động cơ với tổng công suất 12.000CV, có thể chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu có hệ thống camera giám sát xung quanh, trên tàu có sân đỗ trực thăng, 2 vòi rồng công suất lớn có khả năng phun nước xa đến 150m. Tàu có nhiệm vụ tuần tra xa bờ đa năng, chuyên phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển của Việt Nam và quốc tế, duy trì luật pháp trên biển và bảo vệ chủ quyền, thềm lục địa của Việt Nam.

Ngoài ra, tàu còn thi hành các nhiệm vụ khác trên biển như cung cấp hàng hóa, hậu cần cho ngư dân, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, biên phòng cũng như cho các đảo xa. Tàu có khả năng tuần tra trong điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12.

Một số hình ảnh trước lúc tàu kiểm ngư KN-490 và đoàn công tác số 11 rời bờ biển Cam Ranh:


Cán bộ các cơ quan Trung ương, TP. Hải Phòng và tỉnh Bình Phước lên tàu kiểm ngư KN-490


Chỉ huy, chiến sĩ tàu kiểm ngư KN-490 chuẩn bị đón trưởng đoàn công tác của quân chủng và các đơn vị, địa phương


Chỉ huy tàu kiểm ngư KN-490 báo cáo trưởng đoàn công tác của quân chủng và các đơn vị, địa phương về công tác chuẩn bị ra khơi


Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ tàu kiểm ngư KN-490 sau khi duyệt đội danh dự


Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Trần Ngọc Trai thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ tàu kiểm ngư KN-490 sau khi duyệt đội danh dự


Trưởng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương căn dặn cán bộ, chiến sĩ tàu kiểm ngư KN-490 và các đại biểu trước khi xuất phát

Trần Phương

  • Từ khóa
111394

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu