Thứ 7, 27/04/2024 03:43:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:34, 01/04/2017 GMT+7

Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở

Thứ 7, 01/04/2017 | 09:34:00 892 lượt xem
BPO - Chiều ngày 31-3, đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh quý I năm 2017. Tham gia hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng.

Quý I năm 2017, UBMTTQVN tỉnh đã vận động được 50.195 phần quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và học sinh nghèo, mỗi phần trị giá từ 300.000 đồng trở lên với tổng giá trị 14.677 triệu đồng. 

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo ông Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, dự án định canh, định cư theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ ở Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập từ trung tâm đi vào có tới 15km đường đất đỏ bụi mù mịt, hiện thiếu điện, nước. Nếu không có giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng thì người dân không thể vào sinh sống. Diện tích đất cấp xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, II chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân. Quý I, Tỉnh đoàn tập trung tổ chức đại hội điểm cấp huyện đểtiến tới đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2023. Trong quý II, ngoài tập trung chỉ đạo đại hội, Tỉnh đoàn còn hoạch định cho hoạt động thanh niên khởi nghiệp. Hiện Tỉnh đoàn đang khảo sát các mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi để có những đề xuất, kiến nghị cùng các cơ quan hữu quan hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.

Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh cho biết, tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay diễn ra bất thường khiến diện tích điều giảm từ 40 đến 60% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, hầu hết giá các mặt hàng nông sản năm nay đều tăng từ 20 đến 30% nên người dân rất phấn khởi. Với phong trào “Tết vìngười nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Đinh Dậu 2017”, các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động và tổ chức trao 26.113 phần quà;khám, cấp thuốc miễn phí cho 8.481 lượt người;trao tặng 10 căn nhà tình thương cho 10 hộ khókhăn nhà ở; trao tặng 12 con bò cho 12 hộ nghèo... Bếp cơm tình thương tại các bệnh viện đa khoa, y học cổ truyền hoạt động tốt, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

Đối với vấn đề Việt kiều Campuchia hồi hương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang đang có kế hoạch phối hợp đề xuất lên trung ương để ban hành cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đề nghị UBMTTQVN tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức đoàn giám sát, báo cáo kết quảcụ thể tình hình của dự án định canh - định cư tại huyện Bù Gia Mập để Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. Đối với diện tích đất cấp xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân chưa được cấp giấy chứng nhận, Liên đoàn Lao động mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng làm việc trực tiếp với Thường trực Tỉnh ủy để tháo gỡ khó khăn,nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân.

Phó bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, quý II năm 2017, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động; giải quyết vướng mắc từ cơ sở, bám sát cơ sở để giải quyết thấu đáo những ý kiến, kiến nghị; tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
9236

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu