Thứ 7, 27/04/2024 09:47:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:05, 07/08/2018 GMT+7

Phước Long vượt xa mục tiêu giảm nghèo

Thứ 3, 07/08/2018 | 13:05:00 69 lượt xem
BP - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Phước Long luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, huy động toàn xã hội chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm nhanh, đưa Phước Long trở thành đơn vị vượt xa mục tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đạt được kết quả đó, ngoài thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với người nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, các cấp chính quyền cùng các hội, đoàn thể trong hệ thống chính trị đã tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giảm nghèo. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn thị xã đã vận động được 4.458 phần quà, trị giá 1,565 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội đón tết Nguyên đán đầm ấm. Thị xã đã mua và cấp 981 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội; cấp 984 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cấp 284 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thị xã cũng đã chi trả trợ cấp cho 287 người có công với tổng 3,583 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho 981 đối  tượng bảo trợ xã hội với tổng 2,464 tỷ đồng...

Từ năm 2016 đến hết tháng 5-2018, thị xã đã mua, cấp 2.931 thẻ BHYT cho đối tượng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Thông qua bảo lãnh của các hội, đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã xét cho 467 hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn xóa đói giảm nghèo để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, với tổng tiền vay 10,86 tỷ đồng. Hơn 2 năm qua, đã có 126 học sinh, sinh viên nghèo của thị xã được vay nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ học sinh - sinh viên với tổng 2,472 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến tháng 8-2018, toàn thị xã đã vận động, xây dựng 32 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà chữ thập đỏ tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 1,712 tỷ đồng.

Bằng việc thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và sự nỗ lực vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ, từ năm 2016 đến hết tháng 5-2018, toàn thị xã đã giảm được 73 hộ nghèo, đưa tổng số hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 212 hộ (chiếm 1,79% tổng số hộ dân) xuống còn 139 hộ, tỷ  lệ 1,17%. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là mỗi năm giảm từ 5-7% tổng số hộ nghèo. Nhưng mới qua 2,5 năm thực hiện, Phước Long đã giảm được 34,4% tổng số hộ nghèo, vượt xa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

T.N

  • Từ khóa
60920

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu