Thứ 7, 27/04/2024 01:34:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:48, 21/10/2017 GMT+7

Nhiều điểm mới trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ 7, 21/10/2017 | 10:48:00 4,361 lượt xem
BP - Ngày 18-11 hằng năm là Ngày truyền thống MTTQVN và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua ngày hội, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy, góp phần nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở khu dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Ngày hội đại đoàn kết là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Trước đây, hầu hết ở các khu dân cư đều tổ chức phần hội trước, gồm các hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, một số nơi tổ chức trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, đổ nước vào chai, ném còn, giã gạo... tạo không khí vui tươi, rộn ràng. Năm nay, theo Hướng dẫn số 86/HD-MTTW-BTT, ngày 6-9-2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, việc tổ chức ngày hội vẫn gồm hai phần chính là lễ và hội, song có nhiều điểm mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Phước Hải (bìa trái) cùng lãnh đạo tỉnh, huyện tham quan, thưởng thức các món ăn tại ngày hội tổ chức tại thôn 1, xã Thống Nhất (Bù Đăng) năm 2016

Cụ thể trước ngày hội, ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp theo, đánh giá kết quả công tác mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các mặt công tác khác của mặt trận. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, văn hóa, thể dục thể thao ở địa bàn dân cư, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương...

Năm nay ngày hội sẽ được tổ chức từ 1-11 đến 18-11-2017, ban công tác mặt trận báo cáo với nhân dân về tình hình dư luận xã hội và đời sống khu dân cư. Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới (đô thị văn minh) của địa bàn. Thông báo việc tổng hợp kết quả ý kiến của nhân dân tham gia với đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với quần chúng nơi cư trú. Báo cáo về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Đồng thời, ban công tác mặt trận sẽ mời đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở và đại diện cán bộ, đảng viên cư trú trên địa bàn tham gia đối thoại với nhân dân. Đây là một trong những nội dung quan trọng để thể hiện phương châm “gần dân, sát dân” và “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” của MTTQ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trọng Phước

  • Từ khóa
19112

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu