Thứ 6, 26/04/2024 07:58:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:17, 27/01/2016 GMT+7

Nhân dân góp tiền thắp sáng QL14

Thứ 4, 27/01/2016 | 14:17:00 223 lượt xem

BP - Thôn 5, xã Đức Liễu (Bù Đăng) có 268 hộ dân sinh sống dọc hai bên quốc lộ 14. Đây là đoạn đường có những khúc cua tay áo rất nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm. Nhiều lần người tham gia giao thông trên đoạn đường này bị tai nạn giao thông do không có đèn đường, tầm nhìn bị hạn chế. Trên cơ sở bàn bạc dân chủ, các hộ trong thôn đã thống nhất xây dựng hệ thống đèn đường dài gần 5km, dọc quốc lộ 14 và quanh thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như phương tiện giao thông khi đi qua đây.

Người dân thôn 5 đang hoàn thiện những chiếc đèn đường cuối cùng - Ảnh chụp ngày 25-1Người dân thôn 5 đang hoàn thiện những chiếc đèn đường cuối cùng - Ảnh chụp ngày 25-1

Thôn có 6 tổ. Để lắp đặt hệ thống đèn đường, mỗi hộ đã tự nguyện đóng góp 1,2 triệu đồng. Riêng hộ có hoàn cảnh khó khăn được giảm từ 50-100% kinh phí. Tổng số tiền thu được từ các hộ dân là trên 300 triệu đồng, dùng để mua trụ điện, đường dây và đèn công suất lớn... Có 215 cột điện bằng sắt được dựng lên, mỗi cột cách nhau 25m, cao gần 5m. Để tiết kiệm kinh phí, mọi công đoạn lắp đặt đều do người dân trong thôn cùng làm, không khí lao động đoàn kết, vì thế càng thêm sôi động. Bên cạnh đó, nhân dân cũng góp tiền mua cờ Tổ quốc cắm trên các cột điện.

Đến ngày 25-1, công việc lắp đặt hệ thống đèn đường đã hoàn thiện khoảng 95%. Thôn đang bàn bạc thống nhất giá điện với Điện lực Bù Đăng, để kịp đưa vào sử dụng trong dịp tết Nguyên đán sắp tới; về lâu dài sẽ phục vụ sinh hoạt nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông cho người và xe qua lại nơi đây.

Thành Nguyện

  • Từ khóa
41306

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu