Thứ 7, 27/04/2024 08:27:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:16, 31/03/2016 GMT+7

Giảm số ca mắc sốt rét

Thứ 5, 31/03/2016 | 15:16:00 98 lượt xem

BP - Qua 2 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 418 ca sốt rét, giảm 160 ca so với cùng kỳ năm 2015. Riêng tháng 2, số ca mắc sốt rét giảm 27,98%, tương đương 68 ca so với tháng 2-2015. Đây là tín hiệu đáng mừng của Bình Phước sau nhiều năm liên tục dẫn đầu cả nước về số ca sốt rét. Đặc biệt, sốt rét ác tính trong 2 tháng qua cả tỉnh không xảy ra trường hợp nào, trong khi 2 tháng đầu năm 2015 có 3 ca.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh cho biết: Một trong những nguyên nhân giúp Bình Phước khống chế được tình hình sốt rét là do áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó công tác giám sát dịch tễ, quản lý và phát hiện sớm ca bệnh để chữa trị, ngăn ngừa đóng vai trò quan trọng. Ý thức phòng chống bệnh sốt rét của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, Bình Phước vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm sốt rét. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, người dân các vùng, miền trong cả nước đổ về Bình Phước lượm điều hoặc người Bình Phước sang Campuchia làm mì đều có thể mắc sốt rét nếu không nâng cao ý thức phòng chống bệnh. Riêng năm 2015, Bình Phước có đến 400 ca mắc sốt rét từ Campuchia mang về. 3 xã Bù Gia Mập, Đắk Ơ (Bù Gia Mập), Đắk Nhau (Bù Đăng) có số ca mắc sốt rét chiếm đến 55% so với tổng số ca sốt rét cả tỉnh.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
54418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu