Thứ 7, 27/04/2024 07:29:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:49, 27/09/2016 GMT+7

Lộc Ninh: 1,5 tỷ đồng xây nhà ở cho người nghèo

Hoàng Lan
Thứ 3, 27/09/2016 | 14:49:00 59 lượt xem
BP - Trong quý 3/2016, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên huyện Lộc Ninh chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra và đạt được một số kết quả khả quan, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở huyện.

MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp quỹ “Vì người nghèo” được 209 triệu đồng, xây dựng và bàn giao 33 căn nhà cho người nghèo, trị giá 1,5 tỷ đồng. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được duy trì và đạt hiệu quả cao. 1.175 hộ khá giúp 507 hộ khó khăn vay không lãi hoặc lãi suất thấp, cây - con giống, ngày công lao động, trị giá 873 triệu đồng. MTTQ các cấp còn phối hợp với ngành chức năng tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, tiền, hiến đất làm mới trên 8.676m đường giao thông nông thôn; tu sửa, phát quang 8.004m đường, 16 cầu, cống, 1.980m kênh mương, tổng trị giá trên 3,9 tỷ đồng. Phối hợp thăm hỏi, động viên và tặng 2.976 phần quà với tổng trị giá trên 860 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - liệt sĩ. Vận động đoàn viên, hội viên, nhà hảo tâm và nhân dân giúp 2.757 trường hợp khó khăn, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi, tổng trị giá 642 triệu đồng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.260 lượt người, trị giá 43 triệu đồng; duy trì bếp cơm tình thương phục vụ miễn phí 6.760 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện, trị giá 101 triệu đồng; vận động 154 suất học bổng với tổng 82 triệu đồng tặng học sinh nghèo hiếu học; thực hiện hũ gạo tình thương được 2.050kg giúp hộ khó khăn.

MTTQ và các tổ chức thành viên còn phối hợp với ngành công an tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy góp phần xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho các ngành chức năng 40 tin, trong đó 32 tin có giá trị giúp làm rõ 20 vụ, bắt và xử lý 38 đối tượng.

  • Từ khóa
56820

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu