Thứ 7, 27/04/2024 04:51:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:00, 09/09/2016 GMT+7

Kinh tế, QP-AN khu vực biên giới phát triển ổn định

Thứ 6, 09/09/2016 | 09:00:00 1,093 lượt xem
BP - Ngày 8-9, Ủy ban Quốc phòng - An ninh (QP-AN) của Quốc hội do Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban QP-AN cùng các thành viên trong đoàn có buổi khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo QP-AN trong khu vực phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia tại Bình Phước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÃ GẮN VỚI QP-AN

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo QP-AN trong khu vực “tam giác phát triển” Việt Nam - Lào - Campuchia. Theo đó, từ quý 4/2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,35%, trong đó kinh tế khu vực biên giới tăng trưởng vượt bậc. Trên tuyến biên giới, Bình Phước đã xây dựng thí điểm chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - Trapeang Sre. Tình hình xuất nhập cảnh qua biên giới được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự. Có 20.784 lượt người nhập cảnh và 20.784 lượt người xuất cảnh qua biên giới với mục đích thương mại, thăm thân, du lịch và khám, chữa bệnh. Mặt hàng nhập khẩu vào Bình Phước từ nước bạn chủ yếu là nông sản, như 23.062,111m3 gỗ các loại, 190.543,2 tấn củ mì, 125.904,15 tấn đá granit, 14.418 tấn hạt điều, hơn 1.000 tấn than củi, 48 tấn thuốc lá sợi... Bình Phước xuất khẩu qua biên giới chủ yếu là hàng tiêu dùng, xi măng, thép, tổng cộng 474,8 tấn hàng tiêu dùng, 322 tấn đồ gia dụng, 47.461 tấn xi măng, 7.765 tấn thép và một số máy móc chuyên dụng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh kiến nghị với đoàn công tácPhó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh kiến nghị với đoàn công tác

Đại tá Nguyễn Quốc Bình cho biết thêm: Xã đội trưởng, xã đội phó 15 xã biên giới đều được đào tạo qua trình độ trung cấp, 33% đang được đào tạo đại học và cao đẳng. Các khu, cụm dân cư dọc biên giới đang được tỉnh đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ QP-AN. Bình Phước đang có hướng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại các khu dân cư cặp biên giới làm việc tại khu vực cửa khẩu trong tương lai gần...

ĐỐI NGOẠI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

Quan hệ ngoại giao với nước bạn Campuchia phát triển tốt trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và quy chế kết nghĩa với Tiểu khu quân sự Kratie. Bộ đội biên phòng tỉnh ký kết nghĩa với lực lượng Hiến binh Hoàng gia tỉnh Stung Treng. Đặc biệt, tháng 5-2016, Sở Giao thông - Vận tải Bình Phước đã cấp 67 giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia và 22 giấy phép liên vận Việt Nam - Lào -  Campuchia. Tháng 9-2015, Bình Phước phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải tổ chức lễ thông xe biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Đó là những tiền đề thuận lợi cho việc vận chuyển, thông thương hàng hóa giữa các nước trong khu vực “tam giác phát triển” Việt Nam - Campuchia - Lào. Tháng 7-2016, UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Kratie thống nhất việc nâng cấp cửa khẩu, cặp cửa khẩu phụ Tân Tiến - Chay Kh’leng (Tân Tiến, Bù Đốp) lên cửa khẩu chính trong thời gian tới. Bình Phước đã chủ động đề nghị Tổng công ty Điện lực Campuchia tiến hành thủ tục mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam qua cửa khẩu chính Lộc Thịnh - Tôn Lê Chàm và cặp lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung. Những bước hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và Bình Phước nói riêng sang đầu tư tại Campuchia, Lào và ngược lại.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện tỉnh KratieĐại diện Bộ CHQS tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện tỉnh Kratie

Việc phân giới cắm mốc hoàn thành xong năm 2013 với 19 vị trí/28 cột mốc trên đường biên giới dài 260,433km. Năm 2016, Bình Phước cùng Campuchia thống nhất xây dựng 378 cột mốc phụ. Đến nay, trong 26 vị trí/42 cột mốc phụ có 9 vị trí đang triển khai xây dựng.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã kiến nghị với đoàn khảo sát: Chính phủ bố trí kinh phí để Bình Phước bê tông hóa đường tuần tra biên giới kết hợp dân sinh (hiện còn 105km đường sỏi đỏ) và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên. Việt kiều Campuchia có chiều hướng về nước tăng (đầu năm đến nay có 19 hộ dân di cư tự do về Bình Phước). Việc giải quyết hộ tịch vượt thẩm quyền của tỉnh, vì vậy Chính phủ sớm có giải pháp để quản lý, đồng thời bố trí kinh phí để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, đồng thời cho biết đoàn sẽ kiến nghị Quốc hội có ý kiến với Campuchia về chính sách thuê đất, thuế, đầu tư, xuất nhập khẩu.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
3585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu