Thứ 7, 27/04/2024 03:12:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:16, 29/03/2017 GMT+7

Hội thảo về công tác tôn giáo tại Bù Đăng

Thứ 4, 29/03/2017 | 15:16:00 1,389 lượt xem
BP - Ngày 28-3, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa chủ trì buổi hội thảo khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 khóa IX về công tác tôn giáo tại huyện Bù Đăng. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Bù Đăng và các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Hòa chủ trì buổi hội thảo tại Bù Đăng

Sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy Bù Đăng đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác tôn giáo và chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới. Trên địa bàn Bù Đăng hiện có 6 tôn giáo được công nhận và hoạt động hợp pháp, gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo và Hồi giáo, hoạt động tại 67 cơ sở, 28 điểm nhóm với tổng trên 53 ngàn tín đồ, chiếm hơn 38% số dân toàn huyện. MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã linh hoạt tổ chức các phong trào đem lại nhiều kết quả tích cực, trong đó hội phụ nữ là hạt nhân với kết quả nổi bật hằng năm có trên 60% hội viên phụ nữ tôn giáo đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”, gần 70% gia đình hội viên phụ nữ tôn giáo đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững đã xây tặng 33 căn nhà tình thương, 342 sổ tiết kiệm và hàng ngàn kilôgam gạo cho phụ nữ tôn giáo nghèo; 1.221 phụ nữ tôn giáo khó khăn được hỗ trợ phát triển kinh tế với 4,6 tỷ đồng, qua đó đã có 339 phụ nữ tôn giáo thoát nghèo...

Quang Minh

  • Từ khóa
17607

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu