Thứ 7, 27/04/2024 09:20:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:55, 07/03/2018 GMT+7

Hiệu quả mô hình máy vắt, trữ sữa ở Công ty New Apparel Far Eastern Việt Nam

Thứ 4, 07/03/2018 | 08:55:00 604 lượt xem

BP - Ngày rằm tháng giêng năm 2018, chúng tôi đến Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (đường D1, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) cảm nhận thoang thoảng hương thơm loài hoa sử quân tử và chứng kiến niềm vui của các bà mẹ trẻ đang tranh thủ vắt, trữ sữa để dành cho con nhỏ. Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Thị Mai Chi (1993) phấn khởi: Máy vắt, trữ sữa mẹ do Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tài trợ đã làm hài lòng nữ công nhân đang trong thời kỳ cho con bú và là mô hình điểm cho các công đoàn doanh nghiệp hiện nay.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

Phòng vắt, trữ sữa đặt tại Phòng Y tế của công ty có diện tích 12m2, được trang bị bàn, ghế, lavabo rửa tay, túi trữ sữa, xà bông, nước vệ sinh bình sữa; trang thiết bị gồm máy hút sữa sản khoa Symphony (Thụy Sỹ), máy tiệt trùng và máy sấy khô bình sữa Papa XB8600, tủ lạnh trữ sữa. Trên tường treo các tờ rơi tuyên truyền tác dụng của sữa mẹ; cách sử dụng máy vắt, trữ sữa... Chị Nguyễn Thị Yến Trinh, nhân viên y tế công ty có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng máy cho các bà mẹ trẻ khi lần đầu đến phòng vắt sữa và là người bạn đồng hành tư vấn những vướng mắc cho các mẹ trong thời kỳ cho con bú. Số chị em đến phòng vắt sữa cũng được lưu vào sổ ghi chép của nhân viên y tế. Nhiều mẹ chỉ sau 2-3 lần thực hành thao tác đã thành thạo, nhuần nhuyễn. Thời điểm 9-11 giờ hằng ngày, các mẹ đến vắt sữa. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, hằng ngày có khoảng 10 công nhân đến vắt sữa.

Công đoàn công ty và nhân viên y tế kiểm tra thiết bị máy vắt sữa

Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Thị Mai Chi cho biết thêm, tháng đầu triển khai mô hình máy vắt, trữ sữa, Ban Nữ công Công đoàn công ty phối hợp Ban nữ công LĐLĐ tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước xây dựng và phát sóng các phóng sự về tác dụng sữa mẹ; tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp những thắc mắc và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công công ty phát hành thông báo tận các xưởng và dán trên bảng thông tin công đoàn về máy vắt sữa, lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ để chị em công nhân nắm rõ...

 Công đoàn công ty giám sát thường xuyên hoạt động phòng vắt sữa, đồng thời khảo sát ý kiến của các bà mẹ trẻ về sự hài lòng khi sử dụng máy vắt sữa... Các bà mẹ đều hài lòng bởi sử dụng máy rất êm vì có hệ thống rung (mát xa), giảm tình trạng tắc sữa, điều hòa lượng sữa... Theo số liệu sổ ghi chép những nữ công nhân đến phòng vắt, trữ sữa nhiều nhất là chị Vũ Thị Thủy (3 tháng), vắt 125 lần; Lê Thị Châu (2 tháng) 115 lần; Ngô Thị Hoàng Nhung (2 tháng) 96 lần; Lê Thị Hạnh (1 tháng) 54 lần...

SỨC KHỎE CÔNG NHÂN NỮ - TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam là doanh nghiệp may trang phục xuất khẩu, có 100% vốn đầu tư Đài Loan, đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú ngày 1-3-2016. Công ty có tổng diện tích gần 10 ha, là một trong 3 doanh nghiệp lớn nhất ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú với 2.992 công nhân lao động, trong đó 2.335 nữ (78%), 97% là công đoàn viên. Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Mai Chi cho biết, do thị trường xuất khẩu của công ty chủ yếu là Hoa Kỳ nên môi trường lao động của công nhân, đặc biệt lao động nữ là một trong những tiêu chí quan trọng theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, công ty luôn đáp ứng mọi yêu cầu về môi trường, sinh hoạt phù hợp cho công nhân nữ. Ở các phân xưởng và nhà văn phòng đều được trồng hoa trang leo (sử quân tử) phủ hết tường. Nhà vệ sinh nữ sạch sẽ, kết cấu phù hợp. Nhà để xe 2 tầng, trong đó ưu tiên nữ có thai để ở tầng trệt. Chế độ ăn uống giữa ca với thai phụ thêm 1 hộp sữa (3,5 ngàn đồng/hộp)... Đặc biệt, công ty không tạo sức ép về sản lượng đối với nữ công nhân có thai và nuôi con nhỏ. Nữ công nhân đang trong thời kỳ cho con bú được về sớm hơn 1 giờ...

Với đặc thù doanh nghiệp nữ chiếm tỷ lệ cao, ngày 11-8-2017, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng New Apparel Far Eastern Việt Nam máy vắt, trữ sữa, đồng thời chọn làm điểm mô hình vận động các doanh nghiệp có số lượng nữ công nhân cao học tập, làm theo. Ngoài đáp ứng cơ sở hạ tầng để phát huy hiệu quả máy vắt, trữ sữa Công đoàn công ty trích quỹ 300 ngàn đồng/tháng để nhân viên y tế vệ sinh, khử trùng, bảo dưỡng máy.

Phương Thảo

  • Từ khóa
60332

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu