Thứ 7, 27/04/2024 00:03:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:28, 26/04/2017 GMT+7

Dự kiến năm 2018 toàn tỉnh giao 1.400 quân

Thứ 4, 26/04/2017 | 10:28:00 3,977 lượt xem
BP - Ngày 25-4, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sơ kết hội trại tòng quân năm 2017. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND và ban CHQS 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã triển khai đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đúng quy trình và thời gian quy định. 11 huyện, thị xã đã giao quân đủ số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao cả về trình độ và sức khỏe. Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, tình nghĩa, an toàn và tiết kiệm. Năm 2017, Bình Phước đã giao 1.200 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu theo 3 cấp, trong đó có 41 đảng viên, 108 thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 372 thanh niên tốt nghiệp THPT, 5 công chức, viên chức và 693 thanh niên có sức khỏe loại 1, 2.

Đại tá Nguyễn Quốc Bình, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyển quân, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số huyện, thị xã chưa chặt chẽ, đặc biệt là giữa cơ quan quân sự và công an trong việc đăng ký quản lý nguồn dẫn đến chưa nắm hết số thanh niên đã học xong cao đẳng, đại học, trung cấp để đưa vào nguồn nhập ngũ. Hồ sơ lý lịch nghĩa vụ quân sự một số nơi còn ghi sơ sài. Công tác cử tuyển đảng viên nhập ngũ ở một số huyện, thị xã thực hiện chưa tốt. Công tác khám sức khỏe, xét nghiệm HIV, heroin chưa chặt chẽ nên khi phúc tra sức khỏe, Trung đoàn 736 (Bộ CHQS tỉnh) phải loại trả 1 trường hợp... Hội trại tòng quân ở một số nơi thực hiện chưa đúng với hướng dẫn, còn giao khoán cho các huyện, thị đoàn thực hiện...

Năm 2018, dự kiến chỉ tiêu giao quân của Bình Phước là 1.400 thanh niên. Để công tác giao quân đạt chất lượng cao, diễn ra đúng thời gian và theo luật định, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị: Các huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt nguồn đảng viên; chú trọng tuyển chọn gọi thanh niên có trình độ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhất là việc bình cử công khai.

M.Luận

  • Từ khóa
3870

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu