Thứ 7, 27/04/2024 03:42:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:31, 01/10/2016 GMT+7

Đảng viên Đồng Phúc Bích tuyên truyền chủ quyền biển, đảo trong vùng DTTS

Tuyết Ly
Thứ 7, 01/10/2016 | 06:31:00 1,577 lượt xem
BP - 46 năm tuổi đảng, bị thương trong kháng chiến chống Mỹ khiến ông Đồng Phúc Bích (dân tộc Tày, ở ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) bị mất 1 mắt và 1 chân dị tật. Đi lại khó khăn song ông vẫn nhiệt tình với vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Tiến.

Ông Bích (giữa) tuyên truyền người dân giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới và chủ quyền biển, đảoÔng Bích (giữa) tuyên truyền người dân giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới và chủ quyền biển, đảo

Chịu khó lao động và tiết kiệm, đến nay gia đình ông Bích có 7 ha điều và 4.000 nọc tiêu. Ông Bích giúp đỡ những hộ nghèo, đồng bào DTTS cây - con giống, phân bón... Được mọi người tin yêu, ông Bích thường xuyên vận động người dân trên địa bàn xã chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông tuyên truyền đồng bào DTTS trong xã giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới và chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Ông Bích cho biết: Nhờ tuyên truyền tốt chủ quyền biển, đảo nên người dân hiểu và không bị kẻ xấu lợi dụng. Kể cả thanh niên đi làm ở các khu công nghiệp cũng được gia đình nhắc nhở không tham gia các vụ gây rối khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam... Quan tâm các diễn biến về tình hình biển Đông và đất nước, được giáo dục truyền thống, giúp thanh niên sống có lý tưởng, không bị kẻ xấu lợi dụng xúi giục.

  • Từ khóa
231

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu