Thứ 7, 27/04/2024 07:45:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:17, 25/05/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ các xã Tiến Hưng, Tân Phước và Nha Bích

Thứ 2, 25/05/2015 | 15:17:00 1,470 lượt xem
BP - Trong hai ngày 21 và 22-5, Đảng bộ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 79 đại biểu đại diện cho 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tiến Hưng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tiến Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt là phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Hiện xã Tiến Hưng đạt 16/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn ổn định và phát triển. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 14%; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa, bê tông hóa đạt 59,7%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, với việc đầu tư xây dựng 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,2% năm 2010 xuống còn 1,2%.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp 54 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ mới, xã Tiến Hưng đặt mục tiêu quyết tâm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2015; gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, mỗi năm giảm 20% hộ nghèo.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 ủy viên, đồng chí Cao Văn Vũ được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

***

Trong hai ngày 21 và 22-5, Đảng bộ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Là xã điểm xây dựng nông thôn mới nên trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Tân Phước đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các ngành, các cấp; sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Từ đó, xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2014, thu nhập bình quân đạt 31,7 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách 6,3 tỷ đồng (đạt 172,3% so với nghị quyết đề ra); tỷ lệ lao động qua đào tạo 33,2%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%; đạt được 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, dự kiến năm 2015 sẽ hoàn thành 16/19 tiêu chí. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng được đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Đảng bộ xã có 125 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong nhiệm kỳ thành lập mới 1 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung đảm bảo nguồn thu - chi ngân sách hàng năm; thu nhập bình quân 41,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Chí Thường được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.

***

Trong hai ngày 21 và 22-5, Đảng bộ xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 127 đại biểu chính thức của 13 chi bộ trực thuộc.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế xã Nha Bích tăng trưởng mạnh. Năm 2014, thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế nông nghiệp 73%, công nghiệp - xây dựng 7%, thương mại - dịch vụ 20%; thu ngân sách 3 tỷ đồng, chi ngân sách 21,1 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,87%. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 40 đảng viên, đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền, 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nha Bích phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất mỗi năm tăng từ 8-10%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; kết nạp 40 đảng viên...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Cường được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

N.Trâm - X.Túc - Đ.Trình

  • Từ khóa
13187

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu