Thứ 7, 27/04/2024 06:08:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:57, 22/06/2017 GMT+7

Cựu chiến binh xã Thanh An xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ 5, 22/06/2017 | 09:57:00 5,278 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thanh An (Hớn Quản) có 120 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội, 5 phân hội. Những năm qua, hội luôn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hằng năm, Hội CCB xã đã triển khai nhiều hoạt động gắn với chủ đề học và làm theo Bác, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Qua đó, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức sâu sắc và có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác. Học Bác, CCB xã đã có nhiều mô hình tiêu biểu như tiếng kẻng an ninh -  tổ liên gia tự quản; tổ CCB xung kích bảo vệ an ninh trật tự; đoạn đường CCB tự quản... với hàng trăm lượt CCB tham gia tuần tra, truy quét tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ông Nguyễn Duy Khải, Tổ trưởng tổ liên gia, ấp Thuận An nói: “Từ khi có tiếng kẻng của tổ liên gia tự quản, tất cả loại tội phạm như đánh bả chó, trộm cắp vặt, đánh nhau không còn diễn ra trên địa bàn ấp”. Tổ liên gia tự quản bảo vệ an ninh trật tự do CCB làm nòng cốt đã bắt được 6 vụ trộm, truy đuổi 12 vụ bắt chó, kịp thời ngăn chặn 8 vụ gây rối, 1 vụ cướp xe...

Mô hình sáng sạch đường thôn do cựu chiến binh ấp An Sơn thực hiện

Ngoài ra, Hội CCB xã chủ động phối hợp thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng, diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên với phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông, gương người tốt, việc tốt... Đồng thời vận động các CCB, cựu quân nhân, nhân dân đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng các tổ tự quản, tự phòng, xây dựng thôn ấp đảm bảo an toàn giao thông, ấp, sóc không có tệ nạn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hòa giải giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Ông Hán Huyền Vi, Chi hội trưởng CCB ấp An Sơn chia sẻ: “Nêu gương trong ấp, CCB đã xây dựng mô hình hố rác bảo vệ môi trường và đường điện thắp sáng. Theo đó, mỗi hộ hội viên phải có một hố rác để bảo vệ môi trường, tránh gây ô nhiễm, đồng thời hội viên tích cực hưởng ứng làm đường điện thắp sáng để bảo vệ an ninh trật tự địa bàn ấp”.

Chủ tịch Hội CCB xã Thanh An Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Nhiều chi hội thực hiện học Bác bằng những việc làm cụ thể như giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ hội... Trong những năm qua, Hội CCB xã đã vận động hội viên phát huy mọi tiềm năng, huy động các vốn vay tín dụng ngân hàng và quỹ hội cho hội viên vay với lãi suất thấp để mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đầu năm 2012, toàn hội có 5 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, 3 hộ khó khăn về nhà ở, đến nay đã xóa 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Ngoài ra, hội còn vận động xây tặng 2 căn nhà... Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình như Chi hội CCB An Quý vận động nhân dân góp 250 triệu đồng cùng Nhà nước làm 1.100m đường; Chi hội CCB An Hòa vận động 167 triệu đồng đổ 800m đường bê tông và 400m đường cấp phối.

Với những kết quả đạt được, năm 2016, Hội CCB xã Thanh An vinh dự là một trong 22 tập thể điển hình trong học và làm theo Bác được UBND tỉnh tặng bằng khen. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.

Lê Khương

  • Từ khóa
2032

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu