Thứ 7, 27/04/2024 07:43:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 16/09/2016 GMT+7

Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Campuchia làm việc với Binh đoàn 16

Thứ 6, 16/09/2016 | 09:53:00 1,175 lượt xem
BP - Ngày 15-9, đoàn công tác do Đại tướng Ouk Kosa, Cục trưởng Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu và đoàn công tác Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc với Binh đoàn 16.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia đã hội đàm và đối thoại với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 về một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực xây dựng kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng biên giới ổn định và hòa bình. Qua đó, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi làm việc, Binh đoàn 16 đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình trong vùng dự án kinh tế, quốc phòng. Đặc biệt, trong đó 8 xã giáp nước bạn Campuchia, hơn 17 năm qua binh đoàn không chỉ ổn định đời sống, chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng biên mà còn chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tham gia cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn làm tốt công tác ngăn chặn vượt biên, buôn lậu trái phép qua Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, binh đoàn cũng chủ động tăng cường mối quan hệ ngoại giao, đối ngoại quốc phòng với hai tỉnh biên giới Kratie và Mundulkiri của Vương quốc Campuchia; thường xuyên hỏi thăm, giao lưu và giúp đỡ hơn 200.000 cây giống cao su, 600 triệu đồng tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia vào các dịp lễ, tết.

Trong buổi hội đàm, Đại tướng Ouk Kosa bày tỏ niềm vui được đến thăm, làm việc với Binh đoàn 16. Đại tướng Ouk Kosa đề nghị hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, mật thiết, thường xuyên tăng cường, thăm hỏi, giao lưu, gắn bó với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của hai nước trên tuyến biên giới tiếp giáp với vùng dự án của binh đoàn; tiếp tục xây dựng kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Huỳnh Vân

  • Từ khóa
3594

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu