Thứ 7, 27/04/2024 07:11:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:10, 11/01/2019 GMT+7

Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ 6, 11/01/2019 | 10:10:00 1,658 lượt xem
BP - Ngày 10-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật tiếp tục được công an các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Công an tỉnh đã thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và các đợt thi đua lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Qua đó, tình hình phạm pháp hình sự kéo giảm 6,3% số vụ (738/788 vụ) so cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ điều tra án đạt 89,56%, trong đó rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 94-100%; giảm 8 vụ cháy (28/36 vụ); giảm 1,7% số vụ tai nạn giao thông (289/294 vụ), giảm 1,76% số người chết (167/170 người) và giảm 6,1% số người bị thương (243/259 người) so năm 2017...

Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó giám đốc Công an tỉnh trao cờ của Bộ Công an cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018

Năm 2018, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm việc giải thể, sáp nhập và hợp nhất một số đơn vị trực thuộc. Đến nay, Công an tỉnh đã điều chỉnh giải thể, sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị cấp phòng từ 30 còn 26 phòng.

Qua công tác, chiến đấu có 389 lượt tập thể, 853 lượt cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, gương liêm khiết không nhận hối lộ... được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua; Công an tỉnh và 3 đơn vị trực thuộc được Bộ Công an tặng cờ thi đua; 12 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 17 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền ghi nhận và biểu dương những thành tích lực lượng công an toàn tỉnh đã phấn đấu đạt được, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác an ninh trật tự; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là hoạt động bảo kê, ma túy, tín dụng đen, trộm cắp tài sản. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy dân chủ, đoàn kết; chống “bệnh” suy thoái, xa rời quần chúng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động “Công an tỉnh Bình Phước chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Văn Thủy - Minh Chính

  • Từ khóa
25548

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu