Thứ 7, 27/04/2024 07:59:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:27, 16/08/2017 GMT+7

Công an huyện Bù Đăng về Đồng Nai làm CMND cho người dân

Thứ 4, 16/08/2017 | 20:27:00 463 lượt xem
BPO - Ngày 16-8, Công an huyện Bù Đăng phối hợp công an và tư pháp xã Đồng Nai tổ chức làm mới, đổi chứng minh nhân dân (CMND) cho nhân dân trong xã.

Đồng Nai là xã vùng sâu, xa của huyện Bù Đăng, đường sá đi lại rất khó khăn, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế, việc đi lại của người dân tới Công an huyện để làm CMND khá vất vả.

Người dân đến UBND xã Đồng Nai làm CMND

Trung úy Trần Đình Niên, Công an huyện Bù Đăng chia sẻ: “Chị đi vào đây có thấy “ngán” không? Vào rồi mới thấy thương người dân vì đường sá đi lại vất vả. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, Công an huyện Bù Đăng đã lên kế hoạch ngay từ đầu năm về từng xã vùng sâu, xa làm CMND cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Mỗi xã, công an phối hợp thực hiện trong 3 ngày”.

Việc công an về xã Đồng Nai làm CMND không chỉ tiết kiệm thời gian, xăng xe cho người dân mà quan trọng hơn là bà con được tận tình chỉ dẫn để thực hiện nhanh chóng, thuận lợi nên ai cũng phấn khởi.

Người dân đến UBND xã Đồng Nai làm CMND

Chị Điểu Thị Cúc ở ấp 6, xã Đồng Nai dẫn cháu trai gọi bằng thím là Điểu Phong, SN 2002, đi làm CMND cho biết: “Tôi nghe tin vui lắm, khi thấy cháu còn nhút nhát tôi liền dẫn đi ngay. Một năm mới có cơ hội này, chỉ tốn chừng 10 phút, tuần sau được công an gửi qua đường bưu điện tới tận xã. Nếu tự đi làm thì phải một lần ra huyện nhận nữa… Đường sá đi lại vất vả nên người dân thường ngại làm CMND. Được công an và lãnh đạo xã quan tâm, chúng tôi biết ơn nhiều lắm!”.

N.Tú

  • Từ khóa
30043

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu