Thứ 7, 27/04/2024 04:50:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:30, 27/10/2016 GMT+7

Cơ quan chức năng xác định 5 nghi phạm trong vụ xả súng ở Đắk Nông

Thứ 5, 27/10/2016 | 14:30:00 1,159 lượt xem

>> Đắk Nông thông tin chính thức về trọng án dùng súng bắn chết 3 người
>> 3 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Nông bị bắn chết
>> Xô xát vì tranh chấp đất rừng làm 3 người chết, nhiều người bị thương

>> Vụ giết bảo vệ rừng tại Đắk Nông: Hầu hết nạn nhân thường trú tại Bình Phước
 

BP- Ngày 26-10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết 3 người và làm 16 người bị thương tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Đặng Văn Hiến, 40 tuổi, trú tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Đức, cơ quan chức năng đã xác định được 5 nghi phạm trong vụ xả súng gồm: Hoàng Văn Thắng (51 tuổi, ngụ xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp); anh em Ninh Viết Thọ (36 tuổi), Ninh Viết Bình (34 tuổi) cùng quê Thái Nguyên; Ninh Viết Vương (em họ của Thọ, Bình, chưa xác định được lai lịch) và Đặng Văn Hiến.

Báo cáo của UBND huyện Tuy Đức cũng cho biết: Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Công ty TNHH Long Sơn sử dụng lực lượng và phương tiện vào san ủi đất của ông Thắng lấn chiếm. Tuy nhiên, khi thực hiện việc san ủi Công ty TNHH Long Sơn không thông báo với chính quyền địa phương và người dân trước khi triển khai. Do đó, một số người quá khích đã sử dụng súng tự chế tấn công, bắn vào lực lượng của Công ty TNHH Long Sơn gây hậu quả nặng nề.

Như Báo Bình Phước đã thông tin, hầu hết nạn nhân trong vụ án có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước sang xã Quảng Trực làm ăn. Cụ thể là trong số 3 người bị thiệt mạng, có Điểu Vinh (16 tuổi) và Điểu Tào (25 tuổi) cùng thường trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trong số 16 người bị thương có 11 người hộ khẩu thường trú tại các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Công an tỉnh Đắk Nông đã có thư kêu gọi gia đình, người thân vận động và bản thân người phạm tội đến đầu thú tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

V.P

  • Từ khóa
28940

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu