Thứ 7, 27/04/2024 07:20:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:15, 05/06/2017 GMT+7

Chơn Thành xảy ra 82 vụ trộm cắp tài sản

Thứ 2, 05/06/2017 | 11:15:00 116 lượt xem
BP - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chơn Thành đã xảy ra 82 vụ trộm cắp tài sản, giảm 37 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5 vụ đá nóng xe môtô, 5 vụ kẻ gian cạy cửa đột nhập chiếm đoạt tài sản, 72 vụ lợi dụng sơ hở mất cảnh giác trong bảo quản, trông coi tài sản của người dân để trộm cắp chiếm đoạt tài sản.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của tội phạm trộm cắp là sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, người quản lý, bảo vệ tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp và các gia đình. Qua thống kê, phân tích các vụ trộm cắp tài sản cho thấy một số đặc tính hình sự của tội phạm trộm cắp: Thời gian và địa điểm gây án phụ thuộc vào dạng tài sản mà thủ phạm đã nhắm trước để chiếm đoạt. Thời gian và địa điểm gây án được đối tượng chuẩn bị lựa chọn rất kỹ, thường vào thời điểm vắng người qua lại, tài sản quý hiếm. Thời gian thực hiện chủ yếu buổi sáng từ 6-8 giờ 30 phút, buổi chiều từ 17-19 giờ 30 phút, ban đêm từ 22 đến 3 giờ sáng hôm sau.

Địa bàn xảy ra tập trung khu đông dân cư như thị trấn Chơn Thành, các xã: Minh Hưng, Thành Tâm, Minh Long, Nha Bích, Minh Thắng. Tài sản bị thiệt hại gồm 35 xe môtô các loại, tiền, vàng và tài sản khác trị giá khoảng trên 300 triệu đồng...

T.Công

  • Từ khóa
29697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu