Thứ 7, 27/04/2024 03:43:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:35, 31/12/2019 GMT+7

Can ngăn đánh nhau - bị chém trọng thương

Văn Tuyên
Thứ 3, 31/12/2019 | 18:35:00 1,120 lượt xem
BPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Đinh Công Mão (SN 1975), trú ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 15 giờ ngày 30-12-2019, Đinh Công Mão và anh Trịnh Văn Khuê (SN 1984), trú ấp 3 ngồi đánh cờ tướng tại quán tạp hóa Gia Long của gia đình ông Lê Văn Lương (SN 1972), tại ấp 3, cùng xã Minh Thành.

Đinh Công Mão tại cơ quan công an và hiện trường xảy ra vụ án

Thời điểm này có Nguyễn Trung Kiên (SN 1966), trú ấp 4, xã Minh Thành và Nguyễn Quốc Hải (SN 1977), trú ấp Bào Ten, xã Quang Minh, cùng huyện Chơn Thành đứng xem đánh cờ.

Trong lúc đánh cờ, giữa Mão và Kiên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hải cũng nhào vào cùng Kiên đánh Mão. Thấy đánh nhau, anh Khuê can ngăn. Bị đánh đau nên Mão lấy 2 con (loại dao chủ nhà dùng bán thịt) làm vũ khí để đánh nhau. Trong lúc can ngăn, anh Khuê bị Mão dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và gục tại chỗ. Anh Khuê được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an có mặt tạm giữ Đinh Công Mão và tiến hành công tác điều tra làm rõ.

  • Từ khóa
35655

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu