Thứ 7, 27/04/2024 02:42:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:43, 14/08/2013 GMT+7

Cận cảnh tổng diễn tập chữa cháy tại trung tâm TP.HCM

Thứ 4, 14/08/2013 | 13:43:00 391 lượt xem
Các nạn nhân leo lên hai thang dây của chiếc trực thăng đang treo lơ lửng trên tòa nhàCác nạn nhân đang tháo chạy ra khỏi tòa nhà bị cháy theo sự hướng dẫn của bảo vệLực lượng PCCC đang tiếp cận hiện trường trong khi các nạn nhân đang thoát ra bằng thang dâyCác nạn nhân đang đợi cứu hộ tại sân đáp trực thăng trên nóc tòa nhà

Buổi tổng diễn tập mang tầm cỡ quốc gia và do Bộ Công an chủ trì đã diễn ra sáng nay 14-8 tại tòa nhà Diamond Plaza (Q.1, TP.HCM).

Đúng 9g30 sáng ngày 14-8, thiếu tướng Trần Triều Dương giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã nổ súng chỉ thiên ra hiệu lệnh buổi Tổng diễn tập phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ mang tầm quốc gia bắt đầu.

Các đơn vị tham gia buổi Tổng diễn tập PCCC, cứu nạn cứu hộ đã ráo riết triển khai các phương án diễn tập theo kế hoạch đề ra các phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giả định được triển khai diễn ra tại tòa nhà Diamond Plaza (Q.1, TPHCM).

Đến dự buổi Tổng diễn tập này có thượng tướng Đặng Văn Hiếu thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hoàng Quân Ủy viên Trung ưng đảng, Chủ tịch UBND TP… cùng nhiều lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, Công an TP.HCM, Sư đoàn không quân 370, Cục Cảnh sát quản lý, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM…

Chỉ huy buổi Tổng diễn tập trên là đại tá Lê Tấn Bửu phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP đã huy động gần 2.800 người thuộc các đơn vị tham gia nêu trên cùng 2 máy bay trực thăng, 78 phương tiện (xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ, xe cứu thương) hàng chục chó nghiệp vụ.

Khoảng 9g30 ngày 14-8, vụ rò rỉ gas gây ra vụ cháy xảy ra tại nhà hàng tầng 5, tòa nhà Diamond Plaza, do rò rỉ khí gas gặp nguồn nhiệt do đun nấu tại tầng 5 tòa nhà này đã gây ra vụ cháy nổ lớn. Vụ nổ làm sập một phần công trình, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các khu vui chơi giải trí, lan từ tầng 5 lên tầng 6 và lan xuống tầng 4 với diện tích khoảng 1.200m2.

Vụ nổ và cháy lớn khiến 100 người tại khu vực tầng 5 bị thương tích, 200 người từ tầng 6 đến tầng 21 bị kẹt, khói bao phủ toàn bộ tòa nhà. Vào thời điểm vụ cháy xảy ra có khoảng 2.000 người ở trong tòa nhà. Lực lượng chữa cháy cơ sở đã tổ chức thoát nạn cho khoảng 1.700 người trong tòa nhà ra nơi an toàn và gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Các nạn nhân giả định trong vụ cháy nổ được các lính cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn khiêng qua các ô kính của tòa nhà, sau đó chuyển xuống dưới mặt đất bằng thang xe cứu hỏa, thang dây và cáng hơi và được xe cứu thương chở người đến các  bệnh viện.

Thời điểm diễn ra buổi thực các tuyến đường xung quanh tòa nhà Diamond Plaza như Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai… được các tổ Cảnh sát giao thông, Thanh niên xung phong…  phong tỏa nhằm tạo điều kiện cho Buổi tổng diễn tập diễn ra đúng với kịch bản.        

(Theo TTO)

  • Từ khóa
46285

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu