Thứ 7, 27/04/2024 08:40:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:39, 11/02/2019 GMT+7

Bù Gia Mập: 45 trường hợp vi phạm giao thông dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Thứ 2, 11/02/2019 | 14:39:00 165 lượt xem
BP - Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Bù Gia Mập thực hiện 16 ca tuần tra, kiểm soát giao thông, phát hiện 45 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng phạt theo thủ tục đơn giản 8 trường hợp, thu nộp 1,2 triệu đồng; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 42 trường hợp (tạm giữ 42 phương tiện).

Ngành chức năng phát hiện 1 vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền xảy ra ngày 27-1 tại thôn Cây Da, xã Phú Văn; 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 28-1 tại thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh; 1 vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số đề xảy ra ngày 29-1 tại xã Đắk Ơ và 1 vụ đánh bạc xảy ra ngày 1-2 tại thôn 3, xã Phú Văn.

Một góc trung tâm xã Bình Thắng trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi, UBND huyện đã triển khai lực lượng nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc... tại các địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, biên giới. Qua đó chưa phát hiện có dấu hiệu hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được UBND huyện triển khai thanh - kiểm tra liên ngành. Theo đó, trên địa bàn không có tình hình dịch bệnh xảy ra; tổ chức khám cấp cứu tai nạn 28 trường hợp, trong đó 24 trường hợp tai nạn giao thông, 4 trường hợp tai nạn do pháo nổ. Công tác trực, kiểm tra quản lý bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm. Qua tuần tra, không phát hiện vi phạm các quy định chung của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, không xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện.

Trong dịp tết, các xã trên địa bàn huyện tổ chức treo 140m băng rôn, 300 lượt cờ các loại, 4.000m cờ dây, 180m2 pa-nô, 85m băng rôn... Các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân được tổ chức đa dạng, thu hút khá đông người dân tham gia như: tổ chức cho nhân dân thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh ăn tết cổ truyền của dân tộc; tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân biên cương ấm áp tình thương” và lễ hội ẩm thực tại khu trung tâm hành chính huyện... Ngoài ra, trên địa bàn 8 xã đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân. Thông qua đó, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn minh, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự; phát động quyên góp ủng hộ người nghèo đón tết đủ đầy theo tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, đảm bảo tốt phương châm “mọi người, mọi nhà đều có tết”.

V.T

  • Từ khóa
31688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu