Thứ 7, 27/04/2024 03:19:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:19, 25/09/2015 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2015

Thứ 6, 25/09/2015 | 16:19:00 1,751 lượt xem
BPO - Sáng nay 25-9, tại Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước, Cụm thi đua số 4 Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2015. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 4 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam gồm 5 tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắc, Gia Lai và Kon Tum.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2015, Đảng ủy, BĐBP các tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết nội bộ, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn… Nhờ đó, phong trào thi đua đã đi vào thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới; làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm tệ nạn xã hội, buôn lậu, vượt biên trái phép.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

BĐBP 5 tỉnh đã xây dựng đơn vị vững mạnh, chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, BĐBP 5 tỉnh đã bắt giữ 600 vụ, 1.200 đối tượng phạm pháp, thu nộp ngân sách hơn 4,5 tỷ đồng; tổ chức khoảng 200 lần gặp gỡ hai bên, giúp bạn gần 2 tỷ đồng. Các mô hình giúp dân thoát nghèo như tặng bò giống, nâng bước chân em đến trường, xây nhà biên cương… có tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Hội nghị cũng thẳng thắn kiểm điểm những hạn chế của phong trào thi đua quyết thắng trong năm 2015, như: Một số tỉnh chưa làm tốt công tác dự báo, kể cả dự báo về kinh tế; đấu tranh chống buôn lậu chưa ngang tầm, có khi chưa năng động; phong trào thi đua có đơn vị chưa đạt đỉnh cao…

Bộ đội Biên phòng Bình Phước điển hình trong công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao phong trào thi đua quyết thắng của các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4. Thiếu tướng Nam cho rằng, trong hoàn cảnh khó khăn của diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới phía Nam, nhưng chủ quyền biên giới Tổ quốc vẫn được giữ vững là nhờ BĐBP các tỉnh đã năng động nắm bắt tình hình, đổi mới phong trào thi đua quyết thắng.

Thiếu tướng yêu cầu, năm 2016, các tỉnh phải tập trung khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ; khen thưởng, kỷ luật phải công minh; tập trung nắm chắc tình hình nội bộ, không để mất đoàn kết trong BĐBP.

Qua kết quả bỏ phiếu bình xét, BĐBP Đắk Lắk dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2015. Theo luân phiên, năm 2016, BĐBP tỉnh Đắk Lắk giữ vai trò cụm trưởng. 

P.T

  • Từ khóa
6985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu