Thứ 7, 27/04/2024 05:01:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:32, 24/02/2017 GMT+7

Bình Phước họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo năm 2017

Thứ 6, 24/02/2017 | 15:32:00 1,516 lượt xem
BPO - Ngày 24-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức buổi họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo năm 2017.

Dự buổi họp mặt có gần 50 chức sắc tiêu biểu các tôn giáo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 11 huyện, thị xã.

 

Toàn cảnh buổi họp mặt
Các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi họp mặt.
Theo thông tin tại buổi họp mặt, Bình Phước hiện có 8 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Phật giáo Hòa hảo, Baha’i, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Đến tháng 12-2016, toàn tỉnh có 288 cơ sở thờ tự, 271 chức sắc, 1.657 chức việc với 227.075 tín đồ. Nhiệm kỳ 2016-2021 có 2 chức sắc là đại biểu HĐND tỉnh, 12 chức sắc là đại biểu HĐND huyện, 25 chức sắc là đại biểu HĐND xã; 3 tín đồ là đại biểu HĐND huyện và 137 tín đồ là đại biểu HĐND xã.

Tại buổi họp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng thay mặt đoàn chủ trì thông báo tới các đại biểu tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 6,6%. Toàn tỉnh có 12/12 xã điểm về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 15/92. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 4.553 tỷ đồng, tăng 114% so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; đào tạo nghề cho 6.000 lao động, đạt 100% kế hoạch. Kết thúc năm học 2015-2016, Bình Phước có 51 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 101/462 trường đạt chuẩn quốc gia. Ghi nhận những đóng góp của tổ chức, cá nhân chức sắc tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân. Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh được vinh danh là một trong 20 “Công dân Bình Phước ưu tú”. Năm 2016, toàn tỉnh có 93% hộ đồng bào các tôn giáo được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Sau khi nghe chức sắc các tôn giáo đóng góp ý kiến, đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định, các tôn giáo là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, các tôn giáo đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tham gia và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

​Linh mục Nguyễn Linh Thao, Chánh xứ giáo xứ Mỹ Hưng - Chơn Thành phát biểu tại buổi họp mặt

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền ghi nhận những đóng góp tích cực của các tôn giáo, đồng thời chuyển sự mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh tới các chức sắc tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đó là, các chức sắc tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, là tấm gương sáng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, thường xuyên chăm lo đời sống tâm linh cho đồng bào có đạo; động viên quần chúng tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chức sắc các tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phát huy kết quả hoạt động xã hội từ thiện; đóng góp nhiều hơn nữa đối với chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
17422

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu