Thứ 7, 27/04/2024 11:39:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:46, 17/12/2016 GMT+7

Bình Phước 1 giải nhất truyền hình và giải nhì báo in

Thứ 7, 17/12/2016 | 13:46:00 120 lượt xem
BP - Vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức trao giải cho 42 tác phẩm về phòng chống HIV/AIDS năm 2016.

Sau 10 tháng phát động, đến ngày 30-9-2016 ban tổ chức đã nhận được hơn 600 tác phẩm ở các thể loại gồm 400 tác phẩm báo in, 145 báo điện tử, 17 tác phẩm báo  hình và 21 tác phẩm báo phát thanh từ 63 tỉnh, thành tham gia.

Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc trao giải nhất, nhì ba cho các tác phẩm tham gia

Ông Mai Đức Lộc, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, các tác phẩm thể hiện đấu tranh gian nan về  phòng chống HIV/AIDS cho thấy sự tâm huyết của các phóng viên, cộng tác viên dấn thân vào công cuộc phòng chống bệnh AIDS, đồng thời nêu lên các gương người tốt, việc tốt tích cực trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

Bình Phước có 1 tác giả và 1 nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó phóng sự truyền hình “Chốn bình yên của bệnh nhân AIDS” tác giả Lệ Quyên và Trung Quang, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước đoạt giải nhất. Ở thể loại báo in tác phẩm “Những người mẹ khoác áo tu sĩ” của tác giả Xuân Hiệp, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Bình Phước đoạt giải nhì.

X.H

  • Từ khóa
92506

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu