Thứ 7, 27/04/2024 03:47:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:06, 23/10/2017 GMT+7

Bị tạm giam vì không được chào

ANBP
Thứ 2, 23/10/2017 | 09:06:00 261 lượt xem

BP - Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-10, Nguyễn Ngọc Thảo (1994) trú khu phố 2, phường Thác Mơ (Phước Long) đến quán cà phê Ri Ta ở khu phố 4, phường Thác Mơ để nói chuyện với Trần Trị Như Ý (1992) đang uống nước tại đây cùng vợ là Trần Thúy Nhi (1994) trú khu phố 4, phường Thác Mơ. Khi ấy, có Nguyễn Quảng (1984) trú khu phố 4, phường Long Phước (Phước Long) đang ngồi uống nước ở chòi gần đó. Quảng nói với Thảo: “Sao mày thấy anh mà không chào” thì Thảo trả lời: “Tại không thấy”. Nghe Quảng nói vậy, Thảo tức vì nghĩ Quảng không tôn trọng mình nên đã điều khiển xe môtô về nhà lấy 1 con dao bỏ vào cốp xe và quay lại quán Ri Ta để chém Quảng. Khi quay lại quán, Thảo liền lấy dao đuổi theo chém nhưng Quảng chạy thoát. Trong lúc bực tức, Thảo cầm dao quay lại chòi uống nước và có lời qua tiếng lại với Ý rồi cầm dao chém Ý. Thấy vậy, Nhi can nhưng bị trúng nhát dao của Thảo vào cổ tay trái làm đứt động mạch, gân ngón tay và đầu gối trái. Sau đó, Nhi được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị vết thương. Còn Thảo bị lực lượng công an bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

  • Từ khóa
33442

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu