Thứ 7, 27/04/2024 06:28:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:06, 08/04/2018 GMT+7

An Khương nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2018

Chủ nhật, 08/04/2018 | 09:06:00 1,543 lượt xem
BP - An Khương, huyện Hớn Quản là xã có trên 60% đồng bào DTTS, trong đó 80% làm nông nghiệp. Khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011, An Khương có 400 hộ nghèo, thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khương đã ra sức tuyên truyền, nhân rộng nhiều cách làm hay để nhân dân thay đổi tư duy sản xuất, phát huy nội lực, cùng Nhà nước đóng góp xây dựng NTM. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của xã đạt 37,1 triệu đồng/người/năm.

Với cơ chế Nhà nước hỗ trợ 50% và nhân dân đóng góp 50%, trong 2 tháng đầu năm 2018 đã có 50m đường bê tông xi măng tại An Khương được khởi công. Năm 2018, xã đăng ký thực hiện 8.120m đường bê tông xi măng, dự kiến trong quý 1 sẽ hoàn thành tiêu chí số 2.

UBND xã An Khương đang kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm văn hóa xã, đồng thời vận động người dân sửa chữa 6 nhà văn hóa để hoàn thiện tiêu chí số 6.

Năm 2018, xã An Khương phấn đấu đạt thu nhập bình quân 42 triệu đồng/người/năm. Ngoài nâng cao thu nhập cho người dân, xã cũng vận động các dự án hỗ trợ như nuôi trâu, bò, dê... để giúp người dân thoát nghèo.

Trường tiểu học An Khương đang được đầu tư xây dựng 15 phòng học. Các trường mầm non và THCS cũng đang nâng cấp, sửa chữa. Dự kiến tháng 10-2018 sẽ hoàn thành, góp phần hoàn thành tiêu chí số 5.

Là một trong 9 xã đặt mục tiêu về đích NTM năm 2018, ngay từ đầu năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã ra sức phấn đấu để về đích đúng hẹn. Hiện nay, An Khương đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí: Đường giao thông nông thôn, hộ nghèo, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và thu nhập đang được đầu tư, xây dựng trong tâm thế khẩn trương.

Thanh Nga

  • Từ khóa
644

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu