Thứ 7, 27/04/2024 07:57:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:32, 29/08/2019 GMT+7

Án chung thân cho kẻ giết người vì ghen tuông

Thứ 5, 29/08/2019 | 11:32:00 341 lượt xem
BP - Ngày 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm Nguyễn Tuấn Trung (33 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 11 giờ ngày 5-5-2019, Mã Thị Hiền (28 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) tổ chức sinh nhật tại quán Lữ Gia ở thị trấn Chơn Thành. Tham gia tiệc có Nguyễn Tuấn Trung và Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi), Nguyễn Minh Bằng, Trần Văn Giàu cùng một số người bạn của Hiền (đều ngụ huyện Chơn Thành). Trong đó, Hiền có tình cảm yêu đương với Trung và Hoàng.

Nguyễn Tuấn Trung tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-8-2019

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, tất cả đến hát karaoke tại quán Họa Mi thuộc thị trấn Chơn Thành. Trong lúc hát, do ghen tuông với Hoàng, Trung đã quậy phá trong phòng thì được Giàu và Bằng can ngăn. Tuy nhiên, Trung dùng tay đánh Giàu 2 cái vào vai. Bảo vệ quán vào can ngăn và đưa Trung ra ngoài. Sau đó, Trung về nhà. Hát xong, Hoàng, Bằng và Giàu đến quán Hưng Thịnh tiếp tục uống rượu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, do bực tức chuyện xảy ra tại quán Họa Mi, Trung lấy 1 con dao tự chế (dạng mã tấu) trong nhà rồi điều khiển xe môtô đến khu nhà trọ Giàu đang thuê tại khu phố 3, thị trấn Chơn Thành để nói chuyện. Đến trước cửa phòng, Trung gặp vợ Giàu đang bế con ngồi trước cửa phòng nên hỏi “Giàu về chưa?” thì vợ Giàu trả lời “Chưa” rồi bế con vào phòng đóng cửa lại. Trung quay đầu xe định đi về thì nhìn thấy anh Nguyễn Trần Hoàng điều khiển xe môtô chở Giàu về đến cổng dãy nhà trọ. Trung dừng xe lại rồi cầm dao chạy đến trước đầu xe của Hoàng và Giàu rồi chém về phía Hoàng. Hoàng giơ tay lên đỡ nên bị chém trúng cổ tay trái. Khi xe máy do Hoàng điều khiển ngã xuống, Trung tiếp tục chém nhát thứ 2 trúng vào vùng cổ bên trái của Hoàng. Hoàng buông xe bỏ chạy ra hướng cổng dãy nhà trọ được khoảng 30m thì gục xuống đất tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trung điều khiển xe môtô về nhà, đến 17 giờ cùng ngày thì bị bắt.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tuấn Trung mức án tù chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần, chu cấp cho 2 con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/người/tháng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Đức Hinh

  • Từ khóa
32222

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu