Thứ 7, 27/04/2024 04:09:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:29, 30/09/2016 GMT+7

3 thanh niên lãnh án 26 tháng tù vì trộm chó và mai kiểng

Văn Dũng
Thứ 6, 30/09/2016 | 10:29:00 9,074 lượt xem
BP - Ngày 29-9, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long xét xử lưu động 2 vụ trộm chó và trộm cây kiểng trên địa bàn thị xã.

Thành, Sơn, Luân (từ trái qua) nghe tòa tuyên ánThành, Sơn, Luân (từ trái qua) nghe tòa tuyên án

Vụ thứ nhất: Ngày 12-7-2016, Nguyễn Thanh Sơn (1990) hộ khẩu thường trú Sóc Trào A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản đến nhà chị Đoàn Thị Hường (1959) ở tổ 5, khu phố Phú Hòa 2, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, thấy nhà vắng chủ nên trèo qua hàng rào vào bắt trộm 1 con chó đang xích ở sân, nặng khoảng 20kg. Không ngờ nhà chị Hường có gắn camera quan sát nên Sơn đã bị Công an thị xã Bình Long bắt vào ngày 19-7-2016.

Vụ thứ hai: Nhâm Công Thành (1990) ở tổ 1, ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long thích chơi mai kiểng, thấy nhà anh Nguyễn Xuân Thành (1975) ở tổ 2, ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú có một chậu mai kiểng đẹp, cao khoảng 1,8m nên nhờ Ngô Viết Luân (1992) ở tổ 9, ấp Phú Long, xã Thanh Phú... trộm giùm. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 19-4-2016, Luân đến nhà anh Nguyễn Xuân Thành mở hàng rào đi vào trong sân nhổ cây mai trong chậu kiểng rồi bê về nhà (cách khoảng 1km), sau đó gọi điện thoại cho Nhâm Công Thành đến chở. Nhận cây mai, Nhâm Công Thành trả công cho Luân 500 ngàn đồng. Trên đường chở cây mai về nhà mình, Nhâm Công Thành bị vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thành phát hiện đi trình báo Công an xã Thanh Phú. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nhâm Công Thành 8 tháng tù giam, Ngô Viết Luân 6 tháng tù giam. Nguyễn Thanh Sơn ngày 15-5-2014 bị Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản xử phạt 12 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích nên lần này tòa tuyên phạt 12 tháng tù giam.

  • Từ khóa
28852

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu