Thứ 3, 04/11/2025 00:56:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 07:01, 06/06/2014 GMT+7

Phật giáo Bình Phước cầu nguyện hòa bình cho biển Đông

Thứ 6, 06/06/2014 | 07:01:00 140 lượt xem
BP - Hơn 300 tăng ni, phật tử đại diện hàng ngàn phật tử trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức ngày 28-5. Tăng ni, phật tử đã đoàn kết một lòng tạo nên khối sức mạnh chống lại mọi âm mưu xâm lấn chủ quyền quốc gia.

Biển Đông trong lòng tăng ni, phật tử

Nhiều ngày qua, theo dõi thời sự về tình hình biển Đông, phật tử Diệu Giác (74 tuổi) ở chùa Quang Minh (TX. Đồng Xoài) bày tỏ: “Diễn biến trên biển Đông ngày càng phức tạp và khó lường. Là người từng sống trong chiến tranh nên chúng tôi rất hiểu và càng thêm yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, sự phi lý của Trung Quốc khiến chúng tôi không khỏi bất bình.


Các tăng ni, phật tử cầu an cho biển Đông

Trong tinh thần từ bi, các tăng ni, phật tử có mặt tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham dự lễ đều đồng lòng cầu nguyện cho hòa bình ở biển Đông. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết: “Chúng tôi cùng toàn thể tăng ni, phật tử kiên quyết phản đối những hành vi sai trái của Trung Quốc khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Qua hơn 2.000 năm, Phật giáo Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử dân tộc. Với tinh thần “lợi đạo, ích đời”, Phật giáo Việt Nam tập hợp đông đảo tín đồ để biểu thị sự đồng lòng về các giá trị đạo đức, nhân văn, tất cả vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự bình yên của đất nước. Nay Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào thềm lục địa Việt Nam, có những hành động hung hăng trên biển Đông, gây hấn và hủy hoại tài sản của ngư dân Việt Nam, buộc những nhà tu hành chân chính phải lên tiếng. Lễ cầu bình an cho biển Đông chính là sự quy tụ những tấm lòng hướng về biển Đông và thể hiện hành động của người dân đất liền hướng về biển đảo”.

Tăng ni, phật tử sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Trong ngày cầu an, các tăng ni, phật tử đã quyên góp ủng hộ hơn 20 triệu đồng chuyển đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biển Đông.

Bà Đặng Thị Huỳnh Hoa, pháp danh Ngọc Cẩm thể hiện ý chí đặt Tổ quốc lên trên hết: “Tôi rất bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Tuy chỉ có một con trai 30 tuổi, nhưng khi đất nước cần thì tôi sẵn sàng vận động con trai lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Hữu Anh, pháp danh Tâm Cường, Phó ban hướng dẫn phật tử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khẳng định: “Chúng ta không nên hành động tự phát mà phải có sự đồng tâm hợp lực để tạo nên sức mạnh của cả dân tộc. Truyền thống của người dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết và đã đánh đuổi được mọi kẻ thù ngoại xâm. Ban hướng dẫn phật tử luôn chỉ rõ để mọi người nhìn thấy và tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, khi cần thì sẽ chung sức chung lòng”.

Cũng trong tâm trạng bất bình trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, ni sư Thích Nữ Nhật Khương, đại diện Phân ban ni giới trong tỉnh đã gửi kiến nghị lên Giáo hội Phật giáo tỉnh: “Chúng tôi kiên quyết phản đối hành động vô lý từ phía Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Giới nữ tu tha thiết mong được thắt chặt tình hữu nghị với bạn bè trên thế giới. Chúng tôi nhất trí cao với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: “Không thể đánh đổi chủ quyền để lấy một thứ hòa bình và hữu nghị viển vông”.                                  

Ngọc Tú

  • Từ khóa
111159

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?