Thứ 3, 04/11/2025 00:56:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 17:28, 14/03/2014 GMT+7

Vùng 2 hải quân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Thứ 6, 14/03/2014 | 17:28:00 563 lượt xem

Ngày 14-3, tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), Bộ tư lệnh vùng 2 hải quân long trọng tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ đại úy Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ  huy trưởng nhà giàn DK1/6, Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 hải quân.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao tăng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sĩ đại úy Vũ Quang Dương - Ông Vũ Quang Dương, cha của liệt sĩ Vũ Quang Chương đón nhận

Vùng 2 hải quân thành lập ngày 19-3-2009 để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, từ sự hợp nhất của Lữ đoàn 171, Căn cứ bảo đảm kỹ thuật hậu cần 696, Trạm radar 585 thuộc Bộ tham mưu hải quân. Sau 5 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 hải quân không ngừng lớn mạnh về tổ chức biên chế và vũ khí trang bị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, được Chủ tịch nươc tặng Huân chương chiến công hạng Ba vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa 2 nhà giàn DK1/14 và DK1/15, Thủ tướng chính phủ tặng cờ trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2011, 2012, góp phần to lớn trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong ngày kỷ niệm long trọng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Tư lệnh hải quân, đã công bố quyết định và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho liệt sĩ đại úy Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên 2A) thuộc tiểu đoàn DK1.

 Liệt sĩ Vũ Quang Chương quê ở thôn Tri Chỉ, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ năm1986.
Trước khi về tiểu đoàn DK1 công tác, đại úy Chương đã được đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội binh chủnh hợp thành tại Trường sĩ quan lục quân 1 (Sơn Tây, Hà Nội).
Tháng 7 năm 1998, anh ra nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên 2A) làm nhiệm vụ trên cương vị Chỉ huy trưởng nhà giàn cùng 8 đồng đội khác.
Anh hy sinh rạng sáng ngày 13-12-1998 trong cơn bão số 8 có tên quốc tế Fathes, khi tuổi chớm 30, chưa lập gia đình riêng.
Cùng ngày hy sinh với đại úy Vũ Quang Chương trong trận bão này còn có 2 liệt sỹ Lê Đức Hồng và Nguyễn Văn An.

Sau đúng 15 năm, ngày 13-12-2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ đại úy Vũ Quang Chương vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Trong giờ phút trang trọng, đông đảo cán bộ chiến sĩ Vùng 2 hải quân và nhiều khách mời dân chính đảng xúc động, chứng kiến ông Vũ Quang Dương, cha của liệt sĩ Vũ Quang Chương tay ôm tấm bằng danh hiệu anh hùng của con trai nghẹn ngào. Giọng ông run nói trước đông đảo mọi người: “Con trai tôi đã làm tròn nhiêm vụ của đảng, quân đội giao phó. Sự mất mát hy sinh không gì bù đắp, song gia đình tôi thấy đó là niềm vinh dự, tự hào vì đã hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình vì sự bình yên của biển đảo của Tổ quốc”.

 Nhân dịp này, Đảng ủy bộ tư lệnh hải quân tặng gia đình ông Vũ Quang Dương 50 triệu đồng, Vùng 2 hải quân tặng gia đình ông Dương 10 triệu đồng.

Mai Thắng

  • Từ khóa
111143

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?