Thứ 5, 06/11/2025 06:31:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:36, 14/09/2021 GMT+7

Động lực của phát triển

Nhật Minh
Thứ 3, 14/09/2021 | 05:36:00 516 lượt xem
BPO - Trước thềm năm học mới - ngày 28-8-2021, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao kết quả mà ngành giáo dục đã vượt khó đạt được trong năm học 2020-2021.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế, đầy bản lĩnh của các đại biểu đánh giá về những vướng mắc, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và những việc cần làm trong thời gian tới. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu ngành giáo dục cần nhìn thẳng, nói rõ, đánh giá đúng những hạn chế để có giải pháp tháo gỡ những yếu kém, khuyết điểm, bất cập. Cụ thể là cần sớm có giải pháp để giáo dục cho học sinh hiểu sâu và phát huy truyền thống văn hóa, các giá trị tốt đẹp của dân tộc, của cha ông ta. Vì truyền thống văn hóa có vai trò rất quan trọng trong việc bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh.

Không phải đến bây giờ mà ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Đảng cũng đã xác định, phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chính vì vậy, ngay từ khi chưa giành được chính quyền - năm 1943, Đảng ta đã xây dựng “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Đây là văn kiện chính trị quan trọng, được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) cũng đã nhấn mạnh: “Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”. Giá trị văn hóa Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Và đây chính là lý do tại sao Đảng ta luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển. 

Văn hóa là những giá trị, lịch sử, truyền thống của dân tộc nên có thể khẳng định, văn hóa chính là “cột mốc” chủ quyền quốc gia quan trọng nhất. Và lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, văn hóa còn thì đất nước còn; văn hóa mất thì đất nước mất; khi văn hóa suy vong thì đất nước nguy biến. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ đâu? Câu trả lời trước hết và trên hết là việc xây dựng chiến lược cụ thể, toàn diện để xây dựng con người văn hóa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 

Vì vậy, để “dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”, trước hết và trên hết chúng ta phải “trồng người”. Đó là những con người có lòng nồng nàn yêu nước, trong sáng về đạo đức, xuất sắc về tài năng…

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu