Thứ 5, 06/11/2025 06:31:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:31, 13/09/2021 GMT+7

Chuyển “nguy” thành “cơ”

Minh Luận
Thứ 2, 13/09/2021 | 09:31:36 658 lượt xem
BPO - Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã có những tác động nặng nề đối với sự phát triển nền kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở nước ta, hiện dịch vẫn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố phía Nam. Bình Phước có nhiều lợi thế hơn các tỉnh vì số ca F0, trường hợp F1 trong cộng đồng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không nhiều và hầu hết đã được khoanh vùng, khống chế kịp thời ngay sau khi phát hiện. Đây chính là cơ hội để Bình Phước chuyển “nguy” thành “cơ” và biến thách thức thành động lực phát triển, tận dụng cơ hội bứt phá vươn lên sau giãn cách.

Với biến thể Delta, dịch Covid-19 đã khiến không chỉ đời sống người dân bị xáo trộn mà hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi phải thực hiện cách ly, giãn cách toàn xã hội kéo dài, đặc biệt là trong thực hiện giải pháp “3 tại chỗ”. Với phương án này, doanh nghiệp có số lao động lớn không thể tổ chức cho tất cả công nhân ở lại làm việc, buộc phải cắt giảm công suất. Việc lưu trú lâu dài đã tác động không nhỏ đến tâm lý người lao động, trong khi chi phí đầu tư tăng nên nhiều doanh nghiệp đã tạm dừng sản xuất. 

Thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 466 doanh nghiệp dừng hoạt động, 55.840 lao động phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động. Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 là 6.858 người, tăng 6% so cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, tại các tỉnh, thành phía Nam, nhất là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới mỗi ngày không ngừng tăng khiến đời sống người dân, nhất là lao động phổ thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, không thể tiếp tục cầm cự ở thành phố khi không có việc làm, thu nhập và để tránh nguy cơ lây nhiễm, đã có khoảng 100.000 lao động rời các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng ở các tỉnh, thành phía Nam và dư thừa lao động ở các vùng nông thôn sau đại dịch.

Bình Phước hiện có khoảng 30.000 lao động các tỉnh đang làm việc, chủ yếu là công nhân trong các khu công nghiệp. Nhờ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu, ở đó”, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống người dân nên số lao động rời tỉnh không nhiều. Đây chính là lợi thế để Bình Phước đẩy mạnh giữ chân, thu hút nguồn lao động phục hồi sản xuất sau giãn cách.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Bình Phước vẫn luôn thiếu ít nhất 15.000 lao động. Trong khi đó, dự báo sau giãn cách, nhu cầu tuyển dụng lao động để phục hồi sản xuất của các tỉnh, thành phía Nam sẽ rất lớn. Bình Phước sẽ phải chịu những áp lực cạnh tranh trong thu hút lao động về làm việc. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, tranh thủ lợi thế về tình hình diễn biến dịch, tìm cơ hội đẩy mạnh thu hút, phát triển nguồn lao động được xem là bước chạy đà để Bình Phước phục hồi, phát triển sản xuất sau giãn cách.

Bài học về “chớp thời cơ” từ Cách mạng tháng Tám một lần nữa được nêu ra. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là “chớp thời cơ” thế nào để không tuột mất cơ hội, vừa tận dụng được lợi thế để bứt phá thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu