Thứ 5, 06/11/2025 08:49:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:26, 10/09/2021 GMT+7

Sẵn sàng tâm thế mới

Tấn Hòa
Thứ 6, 10/09/2021 | 05:26:00 1,059 lượt xem
BPO - Trở lại trạng thái “bình thường mới” trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đang là sự kiện được cả nước quan tâm. Vì từ cuối tháng 4-2021 đến nay, sự ngột ngạt do Covid-19 gây ra đã bao trùm lên đời sống, kinh tế - xã hội của đất nước ta. Vì vậy, để “mở cửa”, đòi hỏi mỗi người dân phải sẵn sàng với tâm thế mới, trong hoàn cảnh mới.

Dịch Covid-19 trên thế giới hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới vẫn liên tục ghi nhận số ca mắc bệnh ngày càng tăng. Tính đến sáng 9-9-2021, số bệnh nhân Covid-19 trên toàn cầu 223.258.459 ca, trong đó có 4.607.801 người tử vong. Trong khi đó, vi rút SARS-CoV-2 liên tục đột biến, tạo ra các biến thể mới như: Alpha, Beta, Gamma, Delta và Mu… với tốc độ lây lan kinh hoàng, khiến công tác phòng, chống Covid-19 của nhân loại càng gặp nhiều khó khăn. Vấn đề này buộc nhiều nước phải thay đổi chiến lược, chấp nhận “sống chung với vi rút”.

Đến sáng 9-9, Việt Nam đã có 563.676 người mắc Covid-19. Đặc biệt, từ ngày 27-4 đến sáng 9-9, tức trong đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4, cả nước có 559.346 bệnh nhân Covid-19, trong đó hơn 13.000 người chết. Dịch bệnh đã khiến cuộc sống hàng triệu gia đình bị xáo trộn và mất mát do người thân bị chết. Hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải đóng cửa, công nhân không có việc làm, mất thu nhập nên cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Các trung tâm kinh tế lớn, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước phải oằn chịu trận bởi đại dịch Covid-19. Các vùng nông thôn, vùng sâu, xa cũng không thoát khỏi sự tấn công của Covid-19. 

Do vậy, từ tháng 7 đến nay, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Và hiện nay, tình hình dịch bệnh ở một số địa phương mới bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng vẫn còn gây ra những áp lực lớn về kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, nếu “đóng cửa” kéo dài sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khôn lường về mọi mặt, trong đó có các yếu tố như làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm và lưu thông hàng hóa. Từ những vấn đề nêu trên, các tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa, Lâm Đồng… và TP. Hồ Chí Minh đang tích cực để đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới” trên một số địa bàn. 

Trở lại trạng thái “bình thường mới” không có nghĩa là cuộc chiến chống Covid-19 sẽ dừng lại mà vẫn phải tiếp tục nhưng ở một trạng thái mới, trong hoàn cảnh mới. Bởi, thời gian trước, khi chúng ta chưa có vắc xin, thuốc, kinh nghiệm; trang thiết bị, hạ tầng y tế chưa thể đáp ứng chữa trị cho hàng ngàn ca nặng một lúc thì giãn cách xã hội là biện pháp tối ưu để bớt sự lây lan. Nay trong hoàn cảnh mới, chúng ta có kinh nghiệm, bản lĩnh và chiến lược vắc xin đang phát huy hiệu quả với khoảng trên 25 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân. Vì vậy, việc nới lỏng giãn cách, “mở cửa” là đòi hỏi cấp bách để thích ứng với tình hình.

Tuy nhiên, để trở lại trạng thái “bình thường mới” với mục tiêu kép, mỗi người dân không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch của Chính phủ, địa phương. Đó là phải tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt: Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. “Thẻ xanh vắc xin” cùng ý thức 5K là giải pháp tốt nhất để sẵn sàng cho tâm thế mới, sống chung với dịch bệnh nhằm vực dậy nền kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu