Thứ 5, 06/11/2025 08:49:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:04, 08/09/2021 GMT+7

Niềm tin tất thắng

Nhật Minh
Thứ 4, 08/09/2021 | 08:04:07 658 lượt xem
BPO - Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đang diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với sức khỏe người dân, mà còn làm cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp bị ngưng trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng. Mặc dù vậy, tổng sản phẩm GDP 6 tháng đầu năm 2021 của cả nước vẫn tăng 5,64%. Kết quả này cho thấy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch để kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, số đăng ký thành lập mới đạt 67,1 ngàn doanh nghiệp, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước và tăng 34,3% về vốn đăng ký. Sự gia tăng về số lượng và vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 93,2 ngàn doanh nghiệp, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2%. 

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đến nay đã có 78 tổ chức gồm 77 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và Trung tâm dữ liệu PCPNN đã gửi thư tới lãnh đạo Việt Nam, các cơ quan liên quan bày tỏ sự biết ơn, đánh giá cao và ủng hộ các biện pháp chống dịch hiệu quả cùng chính sách đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19. Ấn tượng với những biện pháp mà Việt Nam đã áp dụng để chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, các tổ chức PCPNN có chung nhận định rằng: Giống như cộng đồng quốc tế, chúng tôi thực sự ấn tượng với những biện pháp mà Việt Nam đã áp dụng để chống lại dịch Covid-19 trong thời gian qua. Với dân số hơn 95 triệu người và ở rất gần với tâm dịch của toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời triển khai những biện pháp hiệu quả để đẩy lùi dịch Covid-19 và đã được các nước trên thế giới ghi nhận, ca ngợi trong suốt thời gian qua. 

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody’s, S&P và Fitch đồng loạt nâng triển vọng lên “Tích cực”. Cơ sở để các tổ chức này đưa ra quyết định nêu trên là sự ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của nước ta và cải cách liên tục trong khâu hoạch định chính sách trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục tác động đến kinh tế - xã hội. Cũng theo đánh giá của các tổ chức này, nhờ những giải pháp hiệu quả cao của Chính phủ để kiềm chế dịch trong nước, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng một đến hai năm tiếp theo. 

Đại dịch Covid-19 đã kéo theo sự bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Với nhận định trên đây một lần nữa khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xếp hạng đối với thành công của Việt Nam trong việc quyết tâm cao, điều hành quyết liệt để vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Để có được kết quả đáng khích lệ này, trước hết và trên hết chúng ta đã tạo được sự đồng thuận cao từ hệ thống chính trị đến toàn dân, toàn quân. Chính sức mạnh đoàn kết ấy là yếu tố quyết định thành công của chúng ta trong thực hiện mục tiêu kép. Đây là cơ sở vững chắc của niềm tin tất thắng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu